3.000 binh sĩ Ukraine còn ở Debaltsevo

3.000 binh sĩ Ukraine còn ở Debaltsevo
TPO - Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Nhân dân” Donestk tự xưng cho biết đã kiểm soát tới 80% diện tích Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền Đông Ukraine, tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine vẫn còn hiện diện tại kjhu vực này.

Hãng RIA Novosti chiều ngày 18/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin cho biết, các lực lượng miền Đông đã đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền Đông Ukraine và hiện đang kiểm soát tới 80% khu vực này.

Tuy nhiên, theo ông Eduard Basurin, vẫn còn khoảng 3.000 binh sĩ thuộc nhiều đơn vị quân đội khác nhau của Ukraine vẫn ở trong khu vực Debaltsevo.

Vào buổi sáng cùng ngày, tuyên bố của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk xưng tuyên bố, trong thời gian chiến dịch tại Debaltseve có 300 binh sĩ Ukraine đã tự nguyện đầu hàng.

“Con số tù binh thực tế hiện giờ là 300 người. Đây là tiến trình thường xuyên, bởi cuộc thanh lọc thành phố vẫn đang được tiếp tục, và những quân nhân Ukraine mà chúng tôi tìm thấy cũng tiếp tục ra hàng”, hãng Interfax dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cho biết.

Trước đó, cơ quan này của Donetsk cũng cho biết có khoảng 20 binh sĩ đầu hàng, chủ yếu là tân binh và một hạ sĩ quan.

Đến thời điểm hiện tại, đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko đã phản bác các thông tin này. 

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo RIA Novosti, Interfax
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...