450 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX

450 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX
TPO - Với 450 đại biểu chính thức, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX là đại hội có số lượng đại biểu tham gia lớn nhất từ trước tới nay.

Sáng 1/11, tại Hà Nội, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022).

Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đồng chủ trì buổi gặp mặt. Theo Thượng tá Đinh Quốc Hùng, đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11, tại Hà Nội. Đại hội do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trực tiếp chủ trì.  
450 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX ảnh 2 Thượng tá Đinh Quốc Hùng thông tin một số nội dung nổi bật về đại hội

Tham gia đại hội có 450 đại biểu chính thức (độ tuổi trung bình là 32 tuổi, trẻ nhất 21 tuổi; đại biểu nữ là 97 người; 298 đại biểu là sỹ quan; 291 đại biểu là cán bộ Đoàn các cấp, từ Chi đoàn đến Thường vụ Trung ương Đoàn), đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân. Đây cũng là đại hội có số lượng đại biểu tham gia lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc, toàn quân từ năm 2012-2016 sẽ về dự đại hội.

Tham dự đại hội còn có gần 300 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng mưu QĐND Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT… 

450 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX ảnh 3 Ban tổ chức họp báo cho biết, đến nay 100% các tổ chức Đoàn, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp

Trong khuôn khổ đại hội, dự kiến diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức dâng hương, hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ, báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn đại biểu đến chào, báo cáo thành tích với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; tổ chức Dạ hội thanh niên có chủ đề “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên, nghệ sĩ, ĐVTN.

Tổ chức 25 gian trưng bày, triển lãm tại Hội trường Bộ Quốc phòng, đồng thời mỗi đơn vị sẽ có một bảng ảnh, một báo tường. Qua đó giới thiệu các tư liệu hình ảnh, hiện vật về hoạt động của tuổi trẻ Quân đội qua các thời kỳ; quá trình ra đời, phát triển, trưởng thành của Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và 65 năm truyền thống Thanh niên Quân đội; các công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tiêu biểu của thanh niên tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” giai đoạn 2012-2017. 

450 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX ảnh 4 5 năm qua, tuổi trẻ toàn quân đã xung kích thực hiện hàng loạt công trình, phần việc thanh niên thiết thực và lan toả sâu rộng 

Đại hội có chủ đề (cũng là tiêu đề của Báo cáo Chính trị) là “Thanh niên Quân đội kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Khẩu hiệu hành động của đại hội là “Kiên định - Trí tuệ - Xung kích - Quyết thắng”.

Trong hai ngày làm việc, đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên Quân đội 5 năm qua (2012-2017). Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên Quân đội trong 5 năm tiếp theo; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Bầu đoàn đại biểu thanh niên Quân đội dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.