5 vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên... Hàn Quốc dè chừng

Có trong tay năm “vũ khí nguy hiểm”, CHDCND  Triều Tiên chính là “tổ ong vò vẽ” mà không một ai muốn chọc vào.

Nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảm thấy bị dồn ép quá đáng, ông có thể sử dụng năm vũ khí nguy hiểm để tấn công Hàn Quốc. 

Trong khi chưa phải là quân đội hiện đại trên thế giới, Quân đội Nhân dân Triều Tiên vẫn có thể gây nhiều thiệt hại và reo rắc sợ hãi cho đối phương bằng các loại vũ khí có sẵn trong tay. Những vũ khí sau đây có thể mang lại thành công ban đầu trong cuộc chiến có thể cướp đi hàng triệu sinh mạng.  

Bom bẩn


Thay vì cố gắng thu nhỏ vũ khí hạt nhân để lắp vào tên lửa đạn đạo,  Triều Tiên có thể phái nhiều đội biệt kích tinh nhuệ  chui qua các đường hầm bí mật dưới Khu phi quân sự (DMZ) thâm nhập sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc. Nhiệm vụ của các đội biệt kích này là kích nổ những quả bom nguyên tử thô sơ (bom bẩn) ở  năm thành phố đông dân nhất của Hàn Quốc.

5 vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên... Hàn Quốc dè chừng ảnh 1 Nhiệm vụ của các đội biệt kích này là kích nổ những quả bom nguyên tử thô sơ (bom bẩn) ở năm thành phố đông dân nhất của Hàn Quốc.

Mục tiêu tấn công của các đội biệt kích trên không nhất thiết phải là mục tiêu quân sự, mà là tạo ra sự tàn phá trên khắp Hàn Quốc. Thậm chí, Bình Nhưỡng có thể dùng các tên lửa tầm ngắn mang đầu đạn chứa chất phóng xạ. Để tấn công một thành phố mênh mông rộng  lớn như thủ đô Seoul,  Triều Tiên không cần thiết phải dùng tên lửa siêu chính xác.  

Vũ khí hóa học

Theo tổ chức Sáng kiến đe dọa hạt nhân (NTI- Nuclear Threat Initiative), Triều Tiên là nước sở hữu kho vũ khí hóa học lớn thứ ba trên thế giới.

5 vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên... Hàn Quốc dè chừng ảnh 2 Triều Tiên là nước sở hữu kho vũ khí hóa học lớn thứ ba trên thế giới.
Chính phủ Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên có thể tự sản xuất hầu hết các loại vũ khí hóa học, mặc dù vẫn phải nhập khẩu một số tiền chất để sản xuất chất độc thần kinh.  Triều Tiên được cho là  có khả năng sản xuất đến 12.000 tấn vũ khí hóa học.  Có tin nói, Triều Tiên đã tập trung sản xuất các chất độc thần kinh như sarin và VX. 

Đánh đòn hạt nhân vào lãnh  thổ Mỹ?

Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa tầm xa trong nhiều năm qua. Nhưng liệu nước này có thể gắn vũ khi hạt nhân vào tên lửa để tấn công nước  Mỹ?

5 vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên... Hàn Quốc dè chừng ảnh 3

Một kịch bản có thể là Bình Nhưỡng dùng tên lửa tấn công Hawaii hoặc Alaska.

Theo tướng Vincent Brooks  - Tư lệnh lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, người ta không thể loại trừ khả năng này trong tương lai. Thật vậy, trong một sự kiện gần đây ở đây tại Washington, tướng Vincent  Brooks đã cảnh báo việc Triều Tiên đang trở thành một mối đe doạ đối với lãnh thổ Mỹ. 

Một kịch bản có thể là  Bình Nhưỡng dùng tên lửa tấn công Hawaii hoặc Alaska.

Lực lượng pháo binh

Nguy cơ lớn nhất là Bình Nhưỡng có thể sử dụng lực  lượng pháo binh hùng hậu để tấn công thủ đô Seoul vốn nằm trong tầm pháo. Các đợt pháo kích sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn, với hàng triệu người phải sơ tán khỏi một trong những thành phố lớn nhất Châu Á này.  Nếu muốn gây hoảng sợ tuyệt đối, Bình Nhưỡng có thể dùng pháo binh và tên lửa phóng loạt tấn công Seoul.

5 vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên... Hàn Quốc dè chừng ảnh 4 Nguy cơ lớn nhất là Bình Nhưỡng có thể sử dụng lực lượng pháo binh hùng hậu để tấn công thủ đô Seoul vốn nằm trong tầm pháo.
Trong khi  lực lượng Mỹ và Hàn Quốc có thể tiêu diệt các ổ pháo và tên lửa đa nòng của Triều Tiên, một đợt pháo kích ồ ạt với nhiều loại vũ khí khác nhau cũng có thể  dẫn đến làn sóng sơ tán khổng lồ và hoảng loạn khỏi Seoul. 
Đội quân “tin tặc”
Hiện chưa rõ đội quân tấn công mạng của Triều Tiên tinh nhuệ đến mức nào. Có một điều rõ ràng là  Bình Nhưỡng đã  sử dụng “đội quân tin tặc”  nhiều lần trong những năm gần đây.
5 vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên... Hàn Quốc dè chừng ảnh 5 Bình Nhưỡng đã sử dụng “đội quân tin tặc” nhiều lần trong những năm gần đây.
Rất có thể, “đội quân tin tặc” này có nhiệm vụ tấn công đánh sập mạng lưới điện của Hàn Quốc. Đội quân này cũng  cài phần mềm độc hại làm tê liệt hệ thống chỉ huy của liên quân Mỹ-Hàn trong việc khởi động một cuộc phản công chống lại Bình Nhưỡng. 

Có thể nói Triều Tiên là “tổ ong vò vẽ” mà không một ai muốn chọc vào.  Bất kể sử dụng riêng rẽ hay kết hợp với nhau, năm “vũ khí nguy hiểm” của Triều Tiên đều có thể tác hại rất lớn đối với Hàn Quốc và Mỹ.  Trong khi không ai mong muốn cho một cuộc xung đột liên Triều xảy ra, nhưng người ta luôn luôn phải chuẩn bị đề phòng các loại vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG