50.000 người đã chết do giao tranh ở Đông Ukraine?

Theo báo, ngày 8/2, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn nguồn tin từ cơ quan mật vụ Đức cho biết trong chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, đã có khoảng 50.000 người thiệt mạng, cao gấp gần 10 lần số liệu chính thức của Kiev.
Cảnh đổ nát tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh.
Cảnh đổ nát tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh.

Theo số liệu từ phía chính quyền Ukraine, số người chết bao gồm 1.200 binh sỹ và 5.400 dân thường.

Báo trên gọi các số liệu chính thức của Kiev là "không đáng tin cậy" và "bị hạ thấp."

Trong khi đó, các nguồn tin từ phe nổi dậy ở Đông Ukraine và nhà chức trách Kiev cho biết các cuộc giao tranh mới tại khu vực này đã khiến 12 dân thường và 12 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong 24 giờ qua.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo vietnam+
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.