Báo Nga: Việt Nam đóng mới hai tàu Hải quân

Báo Nga: Việt Nam đóng mới hai tàu Hải quân
Hải quân Việt Nam đã đặt các công ty nhà nước xây dựng hai tàu mới - tàu tuần tra dự án Việt Nam TT-400TP và tàu tên lửa "Tia chớp" dự án Nga 1241,8. VOR dẫn nguồn tin từ Jane’s cho biết.

>  Khám phá 4 tàu chiến 'Made in Việt Nam'

Báo Nga: Việt Nam đóng mới hai tàu Hải quân ảnh 1

Tàu TT-400TP sẽ do Công ty đóng tàu Hồng Hà xây dựng, tàu đề án Nga do Nhà máy đóng tàu Ba Son đảm nhiệm. Điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ.

Xây dựng tàu đầu tiên tàu dự án TT-400TP, được gọi là HQ-272, đã khởi công từ tháng 9 năm 2011. Trong tháng 3 năm 2012, con tàu đã được trang bị cho hải quân. Cũng trong tháng ba con tàu thứ hai của dự án HQ-273 được hoàn thành.

Tàu dự án TT-400TP có trọng lượng rẽ nước khoảng 480 tấn, và có khả năng đưa tốc độ lên đến 32 hải lý. Bán kính chiến đấu của tàu là khoảng 4000 km.

Tàu có thể được gắn súng AK-176 và AK-630 cỡ nòng 76 và 30 mm tương ứng, và súng máy 12.7mm.

Trên cột tàu có bố trí radar điều khiển hỏa lực MR-123-02 với công cụ tìm kiếm laser và một hệ thống định vị "Furuno".

Hải quân Việt Nam đã nhận được hai tàu đầu tiên của dự án 1241,8 "Lightning" do Nga sản xuất trong tháng 10 năm 2011. Sau đó bốn tàu đã được xây dựng tại Việt Nam. Tổng cộng, số tàu này sẽ tăng lên 12 đơn vị.

Theo VOR

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG