Ấn Độ muốn Mỹ nhượng M777

Ấn Độ muốn Mỹ nhượng M777
TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã gửi một yêu cầu đề nghị Mỹ bán 145 khẩu pháo M777 nhẹ cỡ nòng 155 mm, tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 700 triệu USD.
Pháo M777 cỡ nòng 155mm
Pháo M777 cỡ nòng 155mm .

Theo Defense News, Ấn Độ dự kiến đạt thỏa thuận hợp đồng với Mỹ trong tháng 3-2013. Nếu được chấp thuận, bên sẽ cung cấp pháo sẽ là công ty BAE Systems Land.

Tổng chi phí giao dịch ước tính khoảng 700 triệu USD, tuy nhiên, "hợp đồng phải được Quốc hội Mỹ phê duyệt".

Nhiều năm trở lại đây, Ấn Độ đã cố gắng để có được các pháo mới nhất của Mỹ nhằm trang bị cho lực lượng pháo binh. Năm 2002, BAE Systems Land, Soltam và Denel của Nam Phi tham gia đấu thầu để cung cấp súng cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Tuy nhiên, trong năm 2005, Denel và Soltam ra khỏi danh sách đối thủ cạnh tranh. Công ty thứ nhất bị buộc tội tham nhũng, còn công ty thứ hai không đáp ứng yêu cầu.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG