60% tàu chiến Mỹ hiện diện ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

60% tàu chiến Mỹ hiện diện ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
TPO - Mỹ có kế hoạch điều động 60% số lượng tàu chiến tới khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương trong tương lai gần.

Hãng tin Sputnik dẫn thông cáo báo chí Lầu năm góc hôm 6/4 cho biết: “Các hệ thống vũ khí tối tân và mạnh mẽ nhất sẽ được ưu tiên chuyển tới khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Sự điều chuyển này sẽ ở mức 60% tổng số tàu chiến Mỹ hiện có”.

Theo bản thông cáo, Lính thủy đánh bộ Mỹ đang luân phiên hiện diện tại Australia và Washington cũng đang thảo luận tăng cường hợp tác quân sự với Philippin.

Mỹ cũng đang hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc bằng các hiệp định chia sẻ thông tin tình báo, đang phối hợp cùng Australia, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm tăng cường an ninh hàng hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố: “Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục là một cường quốc Thái Bình Dương”, và "Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương".

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hôm Thứ 2 ngày 6/4, ông Carter bắt đầu chuyến thăm tới Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước này.

Trong tháng 5/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẽ thăm Singapo và Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác quân sự.

Theo nội dung chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á – Thái Bình Dương, đến năm 2020, Hải quân và Không quân Mỹ sẽ bố trí đến 60% lực lượng trong khu vực này theo các kế hoạch hiện tại.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore tháng 6/2013, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tái khẳng định trước năm 2020 Mỹ sẽ triển khai 60% tàu chiến Hải quân ở Thái Bình Dương, đồng thời tuyên bố sẽ điều 60% lực lượng không quân tại nước ngoài tới châu Á – Thái Bình Dương.

Trong tương lai, Mỹ sẽ "ưu tiên triển khai" một số vũ khí tối tân nhất đến Thái Bình Dương, trong đó có máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 Raptor, tàu ngầm tấn công lớp Virginia...

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.