Trung Quốc tuyên bố J-15 hạ cánh thành công trên tàu sân bay

Trung Quốc tuyên bố J-15 hạ cánh thành công trên tàu sân bay
TP - Ngày 25-11, Hải quân Trung Quốc tuyên bố họ vừa thành công trong việc cho chiến đấu cơ, trong đó có một chiếc máy bay phản lực thế hệ mới, hạ cánh xuống hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này.

> Máy bay tập hạ cánh xuống tàu sân bay TQ
> Lộ diện máy bay chiến đấu TQ trên tàu sân bay Liêu Ninh

Chiến đấu cơ J-15. Ảnh: Huanqiu
Chiến đấu cơ J-15. Ảnh: Huanqiu.

Việc hạ cánh thành công cũng đánh dấu sự ra mắt của J-15 với tư cách máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ đầu tiên của Trung Quốc hoạt động trên tàu sân bay. J-15 có thể mang bom được dẫn hướng chính xác, nhiều loại tên lửa đối hạm, không đối đất, không đối không…

Các chuyên gia quân sự đánh giá, tuy do Trung Quốc tự thiết kế, sản xuất, nhưng J-15 có tính năng toàn diện tương tự dòng Su-33 của Nga và F-18 của Mỹ.

Sau khi được chuyển giao cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 25-9, tàu Liêu Ninh thực hiện một loạt chuyến đi thử nghiệm, hơn 100 chương trình huấn luyện, kiểm tra công nghệ - kỹ thuật, trong đó có việc cất cánh, hạ cánh của máy bay phản lực J-15.

Hải quân Trung Quốc tuyên bố, năng lực của tàu sân bay và chiến đấu cơ J-15 đã được kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

J-15 cất cánh
J-15 cất cánh.

Thái An
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG