Công binh miền sông nước

Công binh miền sông nước
Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) là đơn vị binh chủng kỹ thuật, được trang bị nhiều loại phương tiện khí tài công binh đặc chủng, có nhiệm vụ bảo đảm công binh trong tác chiến khi có tình huống xảy ra.
Xe đặc chủng cơ động ra bãi tập
Xe đặc chủng cơ động ra bãi tập.

Những năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó năm 2011 Lữ đoàn vinh dự được Bộ Quốc Phòng tặng Danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2011”.

Tham gia hội thao công binh toàn quân, xếp thứ 3 khối các Quân khu; tham gia hội thao TDTT quân sự do Quân khu 9 tổ chức năm 2011 đạt giải nhất toàn đoàn...

Huấn luyện thực hành lắp ghép phà tự hành
Huấn luyện thực hành lắp ghép phà tự hành.

Phát huy thành tích đó, năm 2012, Lữ đoàn đã tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao. Đặc biệt, Tiểu đoàn Công binh Vượt sông 4 là một trong các đơn vị chủ lực của Lữ đoàn Công binh 25, đóng quân độc lập.

Ngoài nhiệm vụ được giao là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như: Huấn luyện chiến sĩ mới, tham gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai - TKCN và phòng, chống cháy nổ - cháy rừng, ứng cứu sập đổ công trình; tham gia rà phá và xử lý bom mìn, vật liệu nổ theo yêu cầu nhiệm vụ...

Rút kinh nghiệm sau buổi tập
Rút kinh nghiệm sau buổi tập.

Trong đó, phải nói đến nhiệm vụ huấn luyện bảo đảm vượt sông bằng các phương tiện khí tài công binh như bảo đảm cầu, phà bằng khí tài PMP; bảo đảm vượt sông tự hành bằng phà GSP và bảo đảm vượt sông đổ bộ bằng các loại khí tài vượt sông nhẹ....

Theo Quân đội nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG