Nga ồ ạt đóng mới tàu chiến

Nga ồ ạt đóng mới tàu chiến
TPO - Đến năm 2016, lực lượng Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 6 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 18 tàu đổ bộ, 30 tàu tuần tiễu đặc biệt và ca-nô chống biệt kích.
Tàu ngầm nguyên tử Vladimir Monomakh chính thức ra biển hôm 30-12-2012
Tàu ngầm nguyên tử Vladimir Monomakh chính thức ra biển hôm 30-12-2012. Ảnh: rferl.org

Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-1-2013 cho biết, những tàu chiến mới của Hải quân Nga sẽ được trang bị những hệ thống điều khiển hiện đại với tính năng đạt các tiêu chuẩn cấp nhà nước.

Theo đó, các nhà máy đóng tàu tham gia kế hoạch này sẽ áp dụng các kỹ thuật mới cũng như giải pháp hiện đại hóa với từng chiếc được đóng. Ủy ban của Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng các tàu mới tại các xí nghiệp đóng tàu.

Trong kế hoạch tái vũ trang đến năm 2020, Nga mua sắm một lượng vũ khí có giá trị lên tới 659 tỉ USD.

Hiện tại, Nga đang tiến hành đóng tàu ngầm hạt nhân đa năng Yasen thuộc đề án 885, tàu ngầm chiến lược Borei thuộc đề án 955, tàu ngầm diesel-điện Varshavyanka thuộc đề án 636.3, tàu ngầm Lada của đề án 677 và khu trục hạm của đề án 1135.6, tàu đổ bộ mang trực thăng loại Mistral, các tàu khu trục của đề án 22350 cũng như tàu tên lửa thuộc đề án 21631 và tàu hộ tống của đề án 20380.

Hôm 30-12-2012, Hải quân Nga đã hạ thủy tầu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh tại nhà máy đóng tàu Severodvinsk.

Vladimir Monomakh thuộc dự án 955, được đóng mới tại xưởng Sevmash từ tháng 3-2006 với những công nghệ mới nhất về giảm độ ồn.

Tàu ngầm nguyên tử Vladimir Monomakh được trang bị hệ thống tên lửa liên lục địa với các tên lửa nhiên liệu cứng Bulava.

Tàu ngâm Yury Dolgoruky, thuộc dự án 955, dự kiến cũng sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga thời gian tới.

Ngoài ra, tàu ngầm nguyên tử Alexander Nevsky, sản phẩm hàng loạt đầu tiên của lớp Borei, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nhà nước.

Tàu ngầm nguyên tử Quận vương Vladimir cũng sẽ được nhà máy thực hiện đóng mới từ giữa năm nay theo thiết kế hiện đại.

An Huy
(theo Interfax)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG