Mục kích 'Đoàn pháo binh Tất Thắng' luyện pháo

Mục kích 'Đoàn pháo binh Tất Thắng' luyện pháo
TPO - Nhắc đến Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) gợi lại cho nhiều người về hình ảnh 21 khẩu đại bác gầm vang, đầy oai phong trong dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Lữ đoàn 45 có tên gọi quen thuộc “Đoàn pháo binh Tất Thắng”, hai lần được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng” của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước được hun đúc và thấm đẫm trong từng khẩu hiệu, từng việc làm, từng hành động của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hôm nay.

Đến Lữ đoàn khi trời đã chuyển sang đông, không còn oi nồng của mùa hè, tuy vậy từ khu nhà xe cho đến trận địa huấn luyện, trên gương mặt các pháo thủ, kíp pháo thủ vẫn đẫm mồ hôi.

Là một trong những đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, do vậy từng thao tác trong vận hành chuẩn bị hành quân đến thực hành chiếm lĩnh trận địa của các kíp xe Su 152 và các kíp pháo thủ 130ly… luôn được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thực hành thuần thục, nhịp nhàng, nhanh và chính xác cao.

Một số hình ảnh do PV Tiền Phong ghi lại tại Lữ đoàn vào những ngày cuối năm 2012.

Kíp xe chiến đấu sẵn sàng xung trận
Kíp xe chiến đấu sẵn sàng xung trận.
Nắp kích bệ tỳ trong chuẩn bị pháo hành quân ở đại đội 805, tiểu đoàn pháo 2
Nắp kích bệ tỳ trong chuẩn bị pháo hành quân ở đại đội 805, tiểu đoàn pháo 2.
Thuần thục từng thao tác trên pháo
Thuần thục từng thao tác trên pháo.
Công tác chuẩn bị trước khi hành quân được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện hết sức chu đáo
Công tác chuẩn bị trước khi hành quân được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện hết sức chu đáo.
Hành quân đến thao trường huấn luyện cũng như hành quân di chuyển thì việc giữ đội hình và đảm bảo an toàn luôn được chú trọng
Hành quân đến thao trường huấn luyện cũng như hành quân di chuyển thì việc giữ đội hình và đảm bảo an toàn luôn được chú trọng.
Kíp chiến đấu của đại đội 814, tiểu đoàn 5 cơ động vào xe
Kíp chiến đấu của đại đội 814, tiểu đoàn 5 cơ động vào xe.
Khẩu đội trưởng khẩu đội pháo lấy phần tử bắn trên giá ngắm của pháo tự hành Su 152
Khẩu đội trưởng khẩu đội pháo lấy phần tử bắn trên giá ngắm của pháo tự hành Su 152.
Các kíp xe thực hành hành quân chiếm lĩnh trận địa
Các kíp xe thực hành hành quân chiếm lĩnh trận địa.
Trung úy Hoàng Tùng – một trong những sĩ quan trẻ cấp phân đội nhiều năm liền là cán bộ huấn luyện giỏi
Trung úy Hoàng Tùng – một trong những sĩ quan trẻ cấp phân đội nhiều năm liền là cán bộ huấn luyện giỏi.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.