Mở kênh truyền hình quốc phòng trong tình hình mới

Mở kênh truyền hình quốc phòng trong tình hình mới
Thực hiện quyết tâm của Quân ủy TƯ, ngày 19-5 tới, Bộ Quốc phòng sẽ cho ra mắt kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam.

Mở kênh truyền hình quốc phòng trong tình hình mới

> Ra mắt Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội
> Kênh truyền hình văn hóa Việt Nam lên sóng ở Pháp

Thực hiện quyết tâm của Quân ủy TƯ, ngày 19-5 tới, Bộ Quốc phòng sẽ cho ra mắt kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam.

Chiến sĩ trên đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa. Ảnh: Kiên Trung
Chiến sĩ trên đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa. Ảnh: Kiên Trung.

Thông tin do Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho hay tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Hà Nội nhân dịp đón Xuân Quý Tỵ, chiều 31-1.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, năm 2012, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động khó lường, tranh chấp chủ quyền Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn, song với sự chủ động, nỗ lực cao của Quân ủy TƯ, cấp ủy các cấp thuộc đảng bộ quân đội đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Quân đội đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và vùng trời của Tổ quốc, cùng với toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, năm 2013, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam sẽ nặng nề, phức tạp hơn, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Theo Hiền Anh
VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG