Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình

Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình
Iran hôm qua đã “trình làng” chiếc máy bay chiến đấu mới nhất của nước này, do Cộng hoà Hồi giáo tự thiết kế và chế tạo và được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ca ngợi là “ một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất” thế giới.

Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình

> Iran sắp 'trình làng' chiến đấu cơ tự chế mới
> Iran giới thiệu ‘hàng nhái’ trực thăng tấn công Mỹ
> Cận cảnh tàu ngầm đầu tiên của Iran

Iran hôm qua đã “trình làng” chiếc máy bay chiến đấu mới nhất của nước này, do Cộng hoà Hồi giáo tự thiết kế và chế tạo và được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ca ngợi là “ một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất” thế giới.

Chiếc F-313 trong lễ ra mắt
Chiếc F-313 trong lễ ra mắt.

Truyền hình quốc gia đã chiếu hình ảnh chiếc máy bay màu xám một chỗ ngồi, mang tên Qaher F-313, được trưng bày tại lễ ra mắt với sự tham gia của nhà lãnh đạo Iran và các quan chức quân đội cấp cao.

Video Chiến đấu cơ F-133 của Iran:

“Đó là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới”, Tổng thống Iran Ahmadinejad phát biểu trong lễ ra mắt được phát trên truyền hình quốc gia. Ông cho hay chiếc máy bay đã trải qua hàng nghìn giờ bay thử nghiệm và “các phi công rất hài lòng với nó”.

Tổng thống Iran Ahmadinejad và các quan chức quân đội tham dự lễ ra mắt
Tổng thống Iran Ahmadinejad và các quan chức quân đội tham dự lễ ra mắt.

Tổng thống Ahmadinejad cũng nói thêm, việc phát triển F-313 cho thấy quyết tâm của Iran nhằm “chinh phục các đỉnh cao của khoa học”.

Truyền thông chính thức của Iran miêu tả F-133 là một máy bay chiến đấu-ném bom, có thể tiêu diệt các máy bay khác và các mục tiêu trên mặt đất.

Báo giới Iran dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Iran Ahmad Vahidi nói rằng F-133 có khả năng tàng hình và rằng “các vật liệu tiên tiến” đã được sử dụng để chế tạo nó.

Ông Vahidi nói thêm rằng F-133 cũng được trang bị “các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến”. Máy bay có thể hạ cánh trên đường băng ngắn và sẽ “đáp ứng nhu cầu của không quân Iran”.

Kênh truyền hình Press TV của Iran nói F-133 giống chiếc F/A-18 của Mỹ, một chiến đấu cơ có khả năng chiến đấu giáp lá cà, cũng như xâm nhập các hệ thống phòng thủ của đối phương để tấn công các mục tiêu mặt đất.

Tuy nhiên ông Hasan Parvaneh, một quan chức phụ trách dự án, khẳng định thiết kế của F-133 là độc nhất vô nhị và không giống bất kỳ chiếc máy bay chiến đấu nào.

Ảnh chiến đấu cơ F-133:

Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 3
Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 4
Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 5
Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 6
Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 7
Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 8
Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 9
Iran 'trình làng' chiến đấu cơ tàng hình ảnh 10

Theo An Bình
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG