Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam

Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam
TPO–Sáng nay (5-3) tại Hà Nội, lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga – Đại tướng Sergei Shoigu sang thăm Việt Nam được tiến hành trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam

> Bộ trưởng Sergei Shoigu: ‘Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga’

> Báo Nga khẳng định: Nga trở lại Việt Nam

> Bộ trưởng Quốc phòng Nga bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

TPO–Sáng nay (5-3) tại Hà Nội, lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga – Đại tướng Sergei Shoigu sang thăm Việt Nam được tiến hành trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng và nhiều tướng lĩnh cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt tại lễ đón Đại tướng Sergei Shoigu và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga.

Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm, bàn về nhiều vấn đề hợp tác quốc phòng quan trọng trong thời gian tới. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết hai bên đã thống nhất việc Nga sẽ hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam cán bộ, chuyên gia quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân. Việt Nam sẽ tiếp tục mua sắm vũ khí quân sự của Liên bang Nga.

Đại tướng Sergei Shoigu Kuzugetovich nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam và nhấn mạnh tới hợp tác về hải quân và phòng không - không quân. 

Trước khi diễn ra hội đàm, Đại tướng Sergei Shoigu và đoàn đã đặt vòng hoa viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Cũng trong chuyến thăm Việt Nam, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga còn có nhiều hoạt động như đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân); làng nghề tại Hà Nội.

Tiền Phong Online gửi đến bạn đọc một số hình ảnh về Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Liên bang Nga tại trụ sở Bộ Quốc phòng, sáng 5-3.

Chiến sĩ cảnh vệ thuộc Lữ đoàn 144 (hay còn gọi là “Đoàn cận vệ thép”) của Bộ Tổng tham mưu gác bên ngoài hội trường, nơi hai Đại tướng tiến hành hội đàm
Chiến sĩ cảnh vệ thuộc Lữ đoàn 144 (hay còn gọi là “Đoàn cận vệ thép”) của Bộ Tổng tham mưu gác bên ngoài hội trường, nơi hai Đại tướng tiến hành hội đàm.
Chỉnh lại trang phục cho đồng đội, đảm bảo đúng lễ tiết tác phong và nghi lễ ngoại giao
Chỉnh lại trang phục cho đồng đội, đảm bảo đúng lễ tiết tác phong và nghi lễ ngoại giao.
Sỹ quan hai nước đang chuẩn bị bục phát biểu cho hai Bộ trưởng Quốc phòng tại cuộc họp báo nhanh sau hội đàm
Sỹ quan hai nước đang chuẩn bị bục phát biểu cho hai Bộ trưởng Quốc phòng tại cuộc họp báo nhanh sau hội đàm.
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Sergei Shoigu tiến về khu vực họp báo từ phòng hội đàm
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Sergei Shoigu tiến về khu vực họp báo từ phòng hội đàm.
Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam ảnh 5
Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam ảnh 6
Hai Bộ trưởng phát biểu sau hội đàm
Hai Bộ trưởng phát biểu sau hội đàm.
Rất đông phóng viên các hãng thông tấn trong và ngoài nước quan tâm theo dõi buổi họp báo
Rất đông phóng viên các hãng thông tấn trong và ngoài nước quan tâm theo dõi buổi họp báo.
Hai Bộ trưởng bắt tay nhau sau cuộc họp báo
Hai Bộ trưởng bắt tay nhau sau cuộc họp báo.
Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam ảnh 10
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiễn người đồng cấp bên phía Liên bang Nga ra tận xe
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiễn người đồng cấp bên phía Liên bang Nga ra tận xe .
Sỹ quan an ninh quân đội Việt Nam chu đáo phục vụ Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga
Sỹ quan an ninh quân đội Việt Nam chu đáo phục vụ Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga.
Đại tướng Phùng Quang Thanh chào Đại tướng Sergei Shoigu
Đại tướng Phùng Quang Thanh chào Đại tướng Sergei Shoigu .

Nguyễn Minh (thực hiện)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.