Tình báo Mỹ buộc phải ‘thắt lưng buộc bụng’

Tình báo Mỹ buộc phải ‘thắt lưng buộc bụng’
TPO-Khoản ngân sách năm 2013 mà Chính quyền Barack Obama cần chi cho chương trình tình báo quân sự Mỹ là 19,2 tỷ USD, gồm các khoản chi cho các hoạt động thu thập tin tức, chống phản gián và các chương trình liên quan.
Tình báo Mỹ buộc phải ‘thắt lưng buộc bụng’ ảnh 1

Tại phiên họp Quốc hội Mỹ tuần trước, các quan chức Tình báo Mỹ đánh giá, cùng với al-Qaeda, phổ biến hạt nhân và an ninh mạng, ngân sách bấp bênh là các thách thức an ninh quốc gia lớn nhất đối với nước Mỹ.

Tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng tới ngân sách dành cho quốc phòng, kéo theo đó là hàng loại các khoản đầu tư cho lực lượng tình báo Mỹ có nguy cơ bị cắt giảm.

Trong khi đó, nhu cầu về hệ thống tình báo Mỹ gia tăng nhanh chóng trong các năm gần đây, và các nhu cầu này sẽ còn gia tăng hơn nữa. Việc cắt giảm chi tiêu cho tình báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động tình báo Mỹ tại 262 địa bàn trên thế giới, gồm 142 quốc gia và 31 bang.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Tình báo Michael G. Vickers nêu các thách thức Tình báo hàng đầu đối với Bộ Quốc Mỹ và nước Mỹ gồm:

Chuyển giao sứ mệnh tại Afghanistan;

Chuẩn bị đối phó với các bất ổn trong quá trình chuyển giao lịch sử tại thế giới Ả rập;

Ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Đảm bảm khả năng tiếp cận của Mỹ đối với thế giới nói chung và các khu vực quan trọng nói riêng, như Đông Á.

Tiếp tục cung cấp các thông tin tình báo phục vụ xây dựng, thực thi chính sách và tác chiến.

Đảm bảo duy trì vị trí lãnh đạo về kinh tế của Mỹ. “Đây là nền tảng lâu dài cho an ninh quốc gia”.

Đỗ Tuấn
theo U.S. Department of Defence
Theo Dịch
MỚI - NÓNG