Ngắm phi đội bay... say sưa nhào lộn

Ngắm phi đội bay... say sưa nhào lộn
TPO - Cùng Russian Knights, Strizhi là những phi đội bay biểu diễn nổi tiếng nhất của lực lượng Không quân Nga.

> Siêu tiêm kích T-50 sắp gia nhập Không quân Nga

Ngày 5/4/1991, theo quyết định của Tổng thống Nga, lực lượng bay trình diễn nghệ thuật của nước này được thành lập, thể hiện sức mạnh của Không quân Nga trong việc bảo vệ bầu trời và là một phần sức mạnh quân sự Liên bang Nga.

Máy bay biên chế chủ yếu cho lực lượng này là Su-27, Su-30 và MiG-29. Những máy bay này có thể thực hiện thao tác đặc biệt là bay ngang với tốc độ từ 180-200 km/h.

Các phi công thuộc hai đội bay này đều được huấn luyện tại Căn cứ Không quân Kubinka - một trong những trung tâm đào tạo phi công tốt nhất của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 60km.

Hồi cuối tháng 10/2012, chỉ huy đội bay nhào lộn Strizhi, Trung tá Valery Morozov bị sa thải khỏi không quân vì tội nhận hối lộ. Trung tuần tháng 5/2013, phi công Maxim Musatov đã chính thức trở thành "tư lệnh" mới của Strizhi.

Video của RIA Novosti cho thấy Maxim Musatov điều khiển chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-29 Fulcrum thực hiện các kỹ năng đỉnh cao về trình diễn trên không.

An Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG