Trước ngày tuyên thệ

Trước ngày tuyên thệ
TP - Tiền Phong gửi tới bạn đọc hình ảnh về những chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 158 đang thi đua rèn luyện trước ngày tuyên thệ.

> Thao trường thừa nắng, thiếu gió
> Quản lý số hiệu súng bộ binh bằng ‘phần mềm’

Dưới cái nắng gắt của những ngày hè oi bức, hàng trăm chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn huấn luyện tân binh 158 thuộc Vùng 1 Hải quân vẫn miệt mài luyện rèn các khoa mục huấn luyện như điều lệnh đội ngũ, hành quân dã ngoại, kỹ thuật chiến đấu binh chủng…

Từ cán bộ chỉ huy đến mỗi chiến sĩ, tất cả đều quyết tâm chạy đua với thời gian để đạt chất lượng tốt nhất cho ngày tuyên thệ Chiến sĩ mới vào đầu tháng 6 tới.

Giờ học bắn súng AK ở tư thế quỳ của chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1
Giờ học bắn súng AK ở tư thế quỳ của chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1.

Thiếu tá Phạm Quang Vinh - Chính trị viên Tiểu đoàn 158 cho biết, với nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân giao, đơn vị đang tập trung vào huấn luyện cho hơn 400 chiến sĩ mới, trong đó có 60 chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Với đặc thù là đơn vị huấn luyện tân binh, quân số chủ yếu là đoàn viên thanh niên, nên bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác Đoàn và phong trào thanh niên rất được Tiểu đoàn chú trọng.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức giáo dục nhiệm vụ của Quân chủng, Vùng 1 Hải quân và Tiểu đoàn cho 850 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với tổ chức Đoàn địa phương.

Thiếu úy Nguyễn Văn Hà, Trung đội trưởng Trung đội 10, Đại đội 4 đang chỉnh sửa động tác điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới
Thiếu úy Nguyễn Văn Hà, Trung đội trưởng Trung đội 10, Đại đội 4 đang chỉnh sửa động tác điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới.

Đặc biệt, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn đã thường xuyên bám sát các phong trào thi đua như “Giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”, “Ra quân huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Thanh niên tiểu đoàn 158 phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo, xây dựng tiểu đoàn, Vùng, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc”…

NGUYỄN MINH

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG