"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam

"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam
TPO - Một trong 4 chiến hạm Ân độ thăm Việt Nam là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình INS Satpura (F48) lớp Shivalik.

"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam

> Trung Quốc ‘ngán’ tàu Kilo, đặc công ở Biển Đông

> Tàu ngầm Kilo Hà Nội hoàn thành thử nghiệm 

TPO - Một trong 4 chiến hạm Ân độ thăm Việt Nam là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình INS Satpura (F48) lớp Shivalik.

Đây cũng là thành quả lao động của nền công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, tàu được tích hợp tất cả các công nghệ tiên tiến nhất theo giải pháp module. Có hỏa lực mạnh mẽ và khả năng phòng không tối ưu nhất.

INS Satpura (F48) là chiến hạm lớp Shivalik -tàu hộ vệ tên lửa tàng hình đa nhiệm, được chế tạo theo yêu cầu đặt hàng của Hải quân Ấn Độ. Tàu được đóng tại xưởng đóng tàu Mazagon Dock Limited (MDL), tại Mumbai. Chiến hạm được bắt đầu khởi công vào năm 2002, hạ thủy vào ngày 4.06.2004 và hoàn thiện vào năm 2010. Chiến hạm đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trên biển và ngày 20.08.2011 được đưa vào biên chế vào Lực lượng Bộ tư lệnh Hải quân Đông Ấn Độ có trụ sở đóng tại Vishakapatnam.

INS Satpura là chiến hạm được sở hữu các tính năng kỹ chiến thuật tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ tàng hình “stealth” và năng lực tấn công các mục tiêu trên đất liền, những tính năng kỹ thuật của chiến hạm vượt trội hơn so với các tàu hộ vệ lớp Talwar-class frigates.

"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam ảnh 1
 

Hải quân Ấn Độ có kế hoạch thiết kế lớp tàu tàng hình mới, được gọi chung là dự án 17 (Project 17) nhằm mục đíchtự thiết kế và đóng các chiến hạm tại Ấn Độ. Tổng cục thiết kế tàu biển Bộ quốc phòng Ấn Độ (The Directorate of Naval Design (DND)'s) tiến hành thiết kế lớp tàu (Shivalik class) với yêu cầu kỹ thuật là tàu có lượng giãn nước khoảng 5000 tấn sử dụng công nghệ stealth cao cấp nhất kết hợp với ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến của công nghệ hoa tiêu, điều khiển và điều hành chiến hạm . Có 3 chiếc tàu lớp Shivalik đã được đặt hàng bởi Hải quân Ấn Độ vào năm 1999.

Các thông số kỹ thuật thân tàu và động lực trạm nguồn:

INS Satpura có chiều dài là 142.5 m (468 ft) chiều ngang chỗ rộng nhất là 16.9 m (55 ft) và ngấn nước là 4.5 m (15 ft). Tầu có tải trọng trung binh là 4,900 tấn (4,800 tấn dài “đơn vị đo của Mỹ”; 5,400 tấn ngắn “đơn vị đo của Anh); tải trọng cực đại là 6,200 tấn (6,100 tấn dài; 6,800 tấn ngắn). Thủy thủ đoàn là 257 người, có 35 sĩ quan.

Tầu sử dùng hai động cơ diesel Pielstick 16 PA6 STC và hai động cơ tua bin tăng tốc GE LM2500 lắp đặt theo sơ đồ CODOG cho công suất đến 47,370 shp (35,320 kW). Với hệ thống trạm nguồn động cơ đẩy này sẽ đẩy tàu chạy với tốc độ cực đại là 32 knots (59 km/h; 37 mph).

"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam ảnh 2
 

Sơ đồ lắp động cơ trên tàu INS SATPURA. Tốc độ cực đại : 32 knots (59 km/h; 37 mph). Tốc độ hải trình sử dụng động cơ diesel : 22 knots (41 km/h; 25 mph). Hệ thống các đài radars trên tàu và hệ thống hoa tiêu, dẫn đường điều khiển hải hành:

"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam ảnh 3
 

Đài radar trên tàu: 1 Radar MR-760 Fregat M2EM 3-D; 4 Radar MR-90 Orekh; 1 Radar ELTA EL/M 2238 STAR trinh sát và quản lý mục tiêu; 2 Radar ELTA EL/M 2221 STGR đài radar quản lý và điều khiển hỏa lực do Ixrael sản xuất; 1 đài sonar BEL APARNA đài radar điều khiển tên lửa; Đài sonar trước mũi tàu HUMSA (đài sonar thủy âm gắn trên thân tàu); Đài sonar kéo theo thân tàu ATAS/Thales Sintra (đài sonar dạng phao kéo theo tàu); Hệ thống tác chiến điện tử, mồi bẫy: BEL Ajanta.

Vũ khí trang bị :

"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam ảnh 4
 

Pháo hạm trên tàu Satpura: 1 pháo hạm cỡ nòng 3.0-inch (76,2 mm) Otobreda; 8 ống phòng tên lửa thẳng đứng Club, tên lửa chống tàu hoặc 8 ống phóng thẳng đứng tên lửa BrahMos; 2 bệ hai ống phóng ngư lôi DTA-53-95; 2 dàn phóng rocket RBU-6000 (RPK-8); Hệ thống tên lửa phòng không Shtil-1 với cơ số 24 tên lửa phòng không tầm gần và tầm trung (30 km - 19 hải lý); Hệ thống tên lửa tầm gần phản ứng nhanh Barak SAM CIWS; 2 ụ súng tự động phản ứng nhanh AK-630 CIWS; Máy bay trực thăng trên biển: 2 máy bay HAL Dhruv hoặc Sea King Mk. 42B.

"Soi' chiến hạm tàng hình Ấn Độ tới Việt Nam ảnh 5
 

Hệ thống vũ khí trên tàu Hộ vệ tên lửa INS Satpura

Dự kiến Hải quân Ấn Độ sẽ đóng thêm 12 chiếc Hộ vệ hạm mang tên lửa hiện đại lớp Shivalik

INS Satpura tham gia cuộc diễn tập hải quân Malabar 2012 với Hải quân Mỹ cùng với khu trục hạm INS Ranvir (D54), INS Ranvijay (D55), tàu hộ vệ INS Kulish (P63) và tàu chở dầu INS Shakti (A57). Các tàu khác tham gia diễn tập bao gồm Cụm không quân hải quân công kích chủ lực (CSG) 1 của Hải quân Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, máy bay chiến đấu của không đoàn Carrier Air Wing (CVW) 17, tàu tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga USS Bunker Hill (CG -52) và tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke-class USS Halsey (DDG-97). Lực lượng hậu cần phản ứng nhanh Sealift với tàu cung cấp hậu cần kỹ thuật USNS Bridge (T-AOE-10) cũng tham gia diễn tập.

Trịnh Thái Bằng

Theo Dịch
MỚI - NÓNG