Nga tiến hành 200 cuộc tập trận tên lửa

Nga tiến hành 200 cuộc tập trận tên lửa
TPO –Lực lượng chiến lược tên lửa Nga dự kiến tiến hành 200 bài diễn tập, trong đó có tập trận chiến thuật ở cấp trung đoàn và tập trận chỉ huy cấp quân đội Trong thời gian huấn luyện mùa hè.
Tên lửa Topol-M
Tên lửa Topol-M . Ảnh: RIA Novosti

RIA Novosti ngày 7/6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, đại tá Igor Yegorov, khẳng định, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga sẽ tiến hành khoảng 200 cuộc tập trận trong 6 tháng tới.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cũng cho biết, Nga đang lên kế hoạch hiện đại hóa hệ thống chỉ huy và kiểm soát hỏa lực nhằm cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa và tăng khả năng sống sót của những phương tiện chuyên chở tên lửa.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 6/6, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga đã tiếp tục thử nghiệm thành công một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, dự kiến thay thế tên lửa Topol-M và Yars trong thời gian tới.

Hiện Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga đang duy trì một số hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở trạng thái chiến đấu, bao gồm: tên lửa hạng nặng Voyevoda, có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhận, và tên lửa Topol-M cùng các tên lửa RS-24 Yars.

An Huy
theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.