Clip chiến đấu cơ F-35 lần đầu phóng tên lửa

Clip chiến đấu cơ F-35 lần đầu phóng tên lửa
TPO – Chiến đấu cơ F-35 đã bắn một tên lửa AIM-120 C5 AAVI của hãng Raytheon tại một bãi thử trên biển thuộc căn cứ Không quân Edwards, bang California, Mỹ.

> Hàn Quốc muốn mua 60 máy bay chiến đấu

TPO – Chiến đấu cơ F-35 đã bắn một tên lửa AIM-120 C5 AAVI của hãng Raytheon tại một bãi thử trên biển thuộc căn cứ Không quân Edwards, bang California, Mỹ.

RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên chương trình F-35 của Lockheed Martin, bà Laura Siebert, cho biết: “Vụ phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu F-35 cho thấy, chúng tôi đang đạt được tiến bộ và đang tiến tới khả năng thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu”.

Ông Charlie Wagner, Giám đốc phụ trách chương trình vũ khí cho F-35, khẳng định, sự kiện chiến đấu cơ F-35 bắn tên lửa là bước ngoặt về năng lực của loại máy bay này.

“Đây là sự kiện nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn trong việc chứng minh khả năng chiến đấu của F-35”, ông Charlie Wagner nhấn mạnh.

F-35 được đánh giá là một trong 10 máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay. F-35 có chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h.

Vũ khí trang bị cho F-35 bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, hoặc AIM-132 ASRAAM, 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.

An Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG