Nga phát triển tên lửa đạn đạo ‘xuyên thủng mọi lá chắn’

Nga phát triển tên lửa đạn đạo ‘xuyên thủng mọi lá chắn’
TPO – Việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng hạng nặng bắt đầu tiến hành năm 2014, nhằm thay thể tên lửa đạn đạo liên lục địa Voyevoda (SS-18 Satan) thuộc biên chế quân đội Nga từ năm 1967.

> Nga tiến hành 200 cuộc tập trận tên lửa

Nga phát triển tên lửa đạn đạo ‘xuyên thủng mọi lá chắn’ ảnh 1

RIA Novosti cho biết, quân đội Nga từng công bố kế hoạch phát triển loại tên lửa này trước năm 2018.

“Việc chế tạo nguyên mẫu kích thước thực của loại tên lửa mới sẽ tiến hành từ năm 2014. Bản thiết kế đã được thông qua từ năm 2012”, RIA Novosti dẫn nguồn tin.

Hồi cuối năm 2012, Thiếu tướng Sergei Karakayev, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, cũng khẳng định, tên lửa đạn đạo liên lục địa mới này có trọng lượng phóng khoảng 100 tấn.

Ngoài ra, tên lửa có khả năng mang những loại đầu đạn sức công phá mạnh hơn, trong đó có đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV).

Điểm khác biệt lớn nhất của tên lửa đạn đạo mới so với các tên lửa đạn đạo trước đây của Nga là nhiên liệu lỏng. Hiện nay, tất cả các dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, cả phóng trên biển (Bulava) lẫn trên mặt đất (Topol-M, Yars), đều được vận hành bằng nhiên liệu rắn.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, loại tên lửa đạn đạo vận hành nhiên liệu lỏng này sẽ có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống lá chắn tên lửa hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Trần Vũ
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...