Tên lửa đạn đạo qua mặt mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ

Tên lửa đạn đạo qua mặt mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ
TPO - Tên lửa đạn đạo Topol-M đạt tầm bắn xa đến 11.000km, được cho là vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở hiện tại và tương lai.

> Nga phát triển tên lửa đạn đạo ‘xuyên thủng mọi lá chắn’

Tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga được kết cấu với ba tầng động cơ đẩy dùng nhiên liệu rắn. Tên lửa dài 22,7m, đường kính thân tầng thứ nhất là 1,9m, trọng lượng phóng tổng thể 47,2 tấn, lắp đầu đạn 800 kiloton.

Với khả năng đánh trúng mục tiêu ở độ sai lệch chỉ là 200m, Topol-M khi ra đời đã khiến cho giới chức quân sự Mỹ thực sự quan ngại vì những tính năng siêu việt, cũng như khả năng lẩn tránh radar và các mồi nhử tên lửa đánh chặn.

Trần Vũ
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG