Nga – Mỹ tập trận tại châu Âu

Nga – Mỹ tập trận tại châu Âu
TPO - Cuộc tập trận mang tên “Atlas Vision” dự kiến diễn ra tại thị trấn Auerbach, Đức từ ngày 18 tới 22/7.
Nga – Mỹ tập trận tại châu Âu ảnh 1

The Voice of Russia dẫn thông báo bộ phận báo chí của Ban chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, cho biết, cuộc tập trận “Atlas Vision” gồm hai nội dung chính: Diễn tập cấp tiểu đoàn và diễn tập trực tiếp tại cấp trung đội.

Không công bố chi tiết quy mô cuộc tập trận, nhưng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tướng Nikolai Makarov khẳng định, mục đích của việc tập trận “Atlas Vision” là nhằm “hiện thực hóa việc hợp tác giữa các đơn vị quân đội” của hai quốc gia cũng như “tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc”.

“Atlas Vision” diễn ra vào thời điểm quân đội Nga đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 12 ngày, trùng vào dịp nước Nga kỷ niệm 70 năm trận chiến Prokhorov, trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử thế giới, và là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt của Thế chiến thứ 2.

Khoảng 160.000 binh sĩ, gần 1.000 xe tăng và xe bọc thép, 130 máy bay và máy bay lên thẳng cùng 70 tàu hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương được điều động tham gia tập trận. Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp giám sát cuộc tập trận.

Trần Vũ
theo The Voice of Russia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG