Nga đóng tàu ngầm Khánh Hòa cho Việt Nam

Tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dmirg78
Tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dmirg78
> Tên lửa Moskit Việt Nam uy chấn Biển Đông

> Tên lửa Moskit Việt Nam uy chấn Biển Đông

> Thủy thủ tàu Kilo thứ hai Việt Nam thực hành trên biển

Chiếc tàu ngầm thứ 5 trong dự án Kilo 636 vừa được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi đưa vào quá trình chế tạo cho hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dmirg78
Tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dmirg78.

Trang Sdelanounas của Nga cho biết tàu ngầm Kilo thứ 5 có tên HQ-186 Khánh Hòa, tức là được đặt theo tên của tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và sẽ là nơi đặt căn cứ của đội tàu ngầm sau này. Chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 có số seri là 01343.

Tàu ngầm HQ-186 Khánh Hòa nằm trong số 6 chiếc cùng thuộc lớp Kilo mà Nga sẽ chế tạo cho Việt Nam, theo hợp đồng 2 tỷ USD được ký kết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009. Bên cạnh việc đóng tàu, hợp đồng còn bao gồm cả việc huấn luyện thủy thủ Việt Nam và cung cấp các thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết.

Hai tàu ngầm đầu tiên là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh đã được hoàn thiện. Hai tàu này sẽ tự bơi về Việt Nam theo hành trình từ Nga qua kênh đào Suez ở châu Phi, qua Ấn Độ Dương để vào Thái Bình Dương.

Chiếc thứ ba mang tên HQ-184 Hải Phòng sẽ được hạ thủy trong tháng sau. Ngoài tàu HQ-186 Khánh Hòa vừa được đưa vào chế tạo, các tàu còn lại lần lượt là HQ-185 Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một số thông số kỹ thuật của tàu ngầm Kilo (theo wikipedia)

Trọng lượng nước rẽ:
  • 2.300-2.350 tấn khi nổi
  • 3.000-4.000 tấn khi chìm
Kích thước:
  • Chiều dài: 70-74 m
  • Chiều ngang: 9,9 m
  • Chiều cao: 6,2-6,5 m
Tốc độ tối đa:
  • 10-12 hải lý khi nổi
  • 17-25 hải lý khi chìm
Khả năng lặn sâu tối đa: 300 m
Khả năng hoạt động: 45 ngày trên biển

Vũ khí:
  • 8 tên lửa đất đối không SA-N-8 Gremlin
  • 6 ống ngư lôi cỡ 533 mm với 18 quả ngư lôi, tên lửa dưới nước và 24 quả mìn.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG