‘Thổ dân hiếu chiến’ AH-64E tiếp tục tới Ấn Độ

‘Thổ dân hiếu chiến’ AH-64E tiếp tục tới Ấn Độ
Hãng tin Defence News đăng tải ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tính toán tới cuối năm 2013 sẽ mua bổ sung thêm trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Apache (tên một bộ tộc da đỏ hiếu chiến ở Bắc Mỹ) do hãng Boeing (Mỹ) chế tạo.

‘Thổ dân hiếu chiến’ AH-64E tiếp tục tới Ấn Độ

> Hamas bắn rơi trực thăng Apache, tấn công tàu chiến Israel
> Mỹ ‘biến’ Apache Block III thành Apache AH-64E
> Hàn Quốc mua mới gần 40 trực thăng Apache

Hãng tin Defence News đăng tải ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tính toán tới cuối năm 2013 sẽ mua bổ sung thêm trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Apache (tên một bộ tộc da đỏ hiếu chiến ở Bắc Mỹ) do hãng Boeing (Mỹ) chế tạo.

Trực thăng tấn công AH-64E Apache
Trực thăng tấn công AH-64E Apache.

Điểm khác biệt của hợp đồng mua trực thăng Apache trên là chúng được trang bị cho lực lượng không quân lục quân thay vì không quân Ấn Độ như hợp đồng ký năm 2012. Ngoài ra, để có hiệu lực, trực thăng Apache mua bổ sung phải đáp ứng yêu cầu lục quân Ấn Độ đề ra và phù hợp với chi tiêu quốc phòng trong năm tài khóa thực hiện hợp đồng.

Giữa tháng 7/2013, lục quân Ấn Độ đã đệ trình lên Bộ Quốc phòng nước này kế hoạch mua 22-33 trực thăng Apache mới. Trước đó, giới truyền thông quốc gia Nam Á này từng loan báo khả năng quân đội có thể mua thêm 44 trực thăng quân sự mới. Tuy nhiên, việc mua bổ sung trực thăng Apache bổ sung sẽ cần nhiều thời gian vì nó thuộc lực lượng lục quân thay vì không quân Ấn Độ.

Được biết, cuối năm 2012, Boeing đã đánh bại công ty Nga Rosoboronexport với sản phẩm trực thăng Mi-28N Night Hunter để giành hợp đồng cung cấp 22 trực thăng AH-64E cho quân đội Ấn Độ trị giá 1,3 tỷ USD.

AH-64E trước đây được biết tới với tên mã AH-64D Block III với một loạt cải tiến trong thiết kế, cũng như trang bị điện tử đi kèm so với các phiên bản trước đó của dòng trực thăng tấn công Apache.

AH-64E được trang bị hệ thống cánh quạt làm từ vật liệu composite, động cơ T700-GE-701D, thiết bị điều khiển bay và hỗ trợ quan sát trong đêm tối mới. Đặc biệt, AH-64Ecó thể liên kết và điều khiển các máy bay không người lái trong khu vực để nâng cao khả năng tác chiến.

Với khả năng đạt tốc độ bay tối đa tới 300 km/giờ, tầm hoạt động của AH-64E đạt 2.000 km. Trang bị hỏa lực của dòng trực thăng này sẽ là 1 pháo hàng không 30mm, rocket Hydra 70mm, tên lửa chống tăng có điều khiển AGM-114 Hellfire và tên lửa không đối không AIM-92 Stinger và AIM-9 Sidewinder.

Theo Tuấn Sơn
Quân Đội Nhân Dân/Defence News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.