Philippines nhận tàu chiến lớp Hamilton thứ hai

Philippines nhận tàu chiến lớp Hamilton thứ hai
TPO – Sau hải trình kéo dài gần 2 tháng, tàu chiến lớp Hamilton thứ hai Philippines đặt mua từ Mỹ, Ramon Alcaraz, đã vào vùng biển ngoài khơi Aurora thuộc Philippines sáng sớm nay, ngày 2/8.

> Mỹ tăng viện trợ quân sự mức cao nhất cho Philippines

Thủy thủ đoàn Ramon Alcaraz
Thủy thủ đoàn Ramon Alcaraz. Ảnh: PhilStar

PhilStar dẫn tin từ trang blog chính thức của lực lượng Hải quân Philippines cho biết: “Sau hải trình dài gần hai tháng từ Nam Caronlina, chúng tôi giờ đây có thể tự tin nói rằng tàu chiến Ramon Alcaraz cuối cùng đã trở về nhà”.

 Ramon Alcaraz là tàu chiến lớp Hamilton thứ hai mà nước này mua của Mỹ. Năm 2011 Philippines đã nhận tàu chiến lớp Hamilton đầu tiên, có tên Gregorio del Pilar.

Theo kế hoạch, tàu chiến Ramon Alcaraz sẽ ​​cập cảng Subic vào ngày 4/8, nhằm hỗ trợ lực lượng Hải quân nước này tăng cường khả năng phòng vệ tuần trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc trên khu vực biển Đông chưa có có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ramon Alcaraz là tàu tuần tra lớp Hamilton cũ của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thứ hai được Hải quân Philippines mua lại, tiền thân là tàu tuần tra Dallas của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.

Tháng 5/2012, tàu được chuyển bán cho Philippines với giá 10,4 triệu USD, sau đó bắt đầu được sửa chữa lại.

Tàu Ramon Alcaraz, dài 115m, trang bị 2 động cơ diesel và 2 động cơ tuabin khí, tốc độ cao nhất có thể đạt 29 hải lý/giờ. Trên tàu lắp tên lửa chống hạm Harpoon, pháo tự động Oto Melara và súng máy hạng nặng.

Tàu Ramon Alcaraz được đặt theo tên thuyền trưởng Ramon Alcaraz, anh hùng thời Thế chiến II từng bắn hạ 3 máy bay của đối phương trong khi chỉ huy tàu tuần tra ngoài khơi thời Nhật Bản và Philippines chiến tranh.

An Huy
theo PhilStar

Theo Dịch
MỚI - NÓNG