Nga duy trì 10 tàu chiến gần Syria

Nga duy trì 10 tàu chiến gần Syria
TPO – Như để trấn an đồng minh Syria, giới chức Nga ngày hôm nay, 13/9, tuyên bố sẽ tăng số lượng tàu chiến thường trực ở Địa Trung Hải lên tới 10 chiếc.

> 3 hạm đội Nga xuất binh tới Syria có nhiệm vụ gì?

Nga duy trì 10 tàu chiến gần Syria ảnh 1

RIA Novosti ngày 13/9 dẫn tuyên bố của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, khẳng định, lực lượng Hải quân Nga sẽ tập trung kể cả ở ngoài khơi bờ biển Syria.

“Nhiệm vụ của lực lượng Hải quân Nga nhằm phòng ngừa tất cả những mối đe dọa an ninh và quyền lợi của quốc gia. Đây là thực tiễn chung của tất cả các lực lượng Hải quân trên thế giới một khi mức độ căng thẳng gia tăng tại khu vực lợi ích quốc gia”, Đô đốc Viktor Chirkov nhấn mạnh.

Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, toàn bộ hoạt động của lực lượng Hải quân Nga sẽ vận hành theo sự chỉ đạo của ban chỉ huy chiến dịch tại vùng biển xa.

Ở thời điểm hiện tại, Nga đang duy trì trên vùng biển Địa Trung Hải các tàu chiến: tàu đổ bộ cỡ lớn Peresvet, Đô đốc Nevelsky, Minsk, Novocherkassk, Aleksandr Shabalin, đại chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Panteleev và tàu khu trục Neustrashimyi.

Từ nay tới cuối tháng 9/2013, tuần dương hạm tên lửa Moskva, khu trục hạm Smetlivyi và tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Phylchenkov cũng sẽ chính thức gia nhập nhóm tàu của lực lượng Hải quân Nga tại Địa Trung Hải.

Ngày 11/9, Chiến hạm đổ bộ cỡ lớn Nikolai Phylchenkov của Hạm đội Biển Đen của Nga đã nhổ neo hướng về Địa Trung Hải. Ngày 13/9, tàu tuần tra Smetlivyi của lực lượng Hải quân Nga chính thức vào hải phận Syria. Tiếp đó, tuần dương tên lửa Moskva sẽ có mặt tại phía Đông Địa Trung Hải.

Cuối tháng 9/2013, tàu tuần phòng-tên lửa Ivanovets và tàu tên lửa cỡ nhỏ Shtil cũng sẽ gia nhập cụm tàu tác chiến của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải.

Trần Vũ
Theo RIA Novosti
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.