Việt - Nhật đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Việt - Nhật đẩy mạnh hợp tác quốc phòng
TP - Sáng 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hội đàm tại Hà Nội, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai bộ thời gian tới, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản
> Thủy điện Đa Nhim thắm tình Việt-Nhật

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản tại lễ đón chính thức sáng 16/9. Ảnh: Nguyễn Minh
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản tại lễ đón chính thức sáng 16/9. Ảnh: Nguyễn Minh.

Theo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), chuyến thăm của Bộ trưởng Onodera nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân và Bộ Quốc phòng hai nước; thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2013); trao đổi vấn đề hợp tác quốc phòng song phương và phương hướng hợp tác thời gian tới. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Onodera trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngoài chương trình hội đàm, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn có nhiều hoạt động khác như chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thăm Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công), thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tham quan tàu hộ vệ tên lửa Gepard…

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng nói rằng, quan hệ quốc phòng được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trong những nội hàm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Trên tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương (được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký tháng 10/2011), hợp tác quốc phòng được triển khai đồng bộ, tích cực, ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, như trao đổi đoàn, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng và cấp sĩ quan tham mưu, hợp tác đào tạo cán bộ, hợp tác giữa các quân chủng, lực lượng Cảnh sát biển, ủng hộ nhau trên các diễn đàn song phương và đa phương…

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi, nhằm triển khai đầy đủ, có hiệu quả Bản ghi nhớ.

Việt Nam đề nghị Nhật Bản hỗ trợ kinh phí giúp về trang bị, công nghệ khắc phục hậu quả bom, mìn, vật liệu nổ và chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh; hai bên thiết lập cơ chế giao lưu sĩ quan trẻ theo hình thức luân phiên hằng năm, nhằm tăng cường học hỏi, giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Bộ trưởng Onodera khẳng định, Nhật Bản coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.

“Tôi hy vọng Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực cho nền hòa bình và ổn định ở châu Á. Đặc biệt, để đảm bảo ổn định của châu Á, chúng tôi coi trọng và mong rằng các vấn đề được giải quyết thông qua hợp tác và đối thoại”, ông Onodera nói.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, Việt Nam coi trọng việc phát triển toàn diện, thực chất quan hệ với Nhật Bản. Đồng thời cho rằng sự hợp tác có hiệu quả là một trong những yếu tố góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn ổn định, hòa bình và phát triển của khu vực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG