Nga khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 cho Việt Nam

Nga khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 cho Việt Nam
Nhà máy đóng tàu A.M. Gorky thông báo sẽ khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 trong hợp đồng thứ 2 cho Việt Nam vào ngày 24/9.

Nga khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 cho Việt Nam

> Nghiệm thu tàu ngầm Hà Nội

> Nga bắt đầu thử nghiệm tàu ngầm Hải Phòng cho VN 

Nhà máy đóng tàu A.M. Gorky thông báo sẽ khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 trong hợp đồng thứ 2 cho Việt Nam vào ngày 24/9.

Nga sẽ khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 theo hợp đồng thứ 2 cho Việt Nam vào ngày 24/9 tới. Trong ảnh 2 chiếc tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 thuộc hợp đồng thứ nhất đã được bàn giao cho Việt Nam vào năm 2011
Nga sẽ khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 theo hợp đồng thứ 2 cho Việt Nam vào ngày 24/9 tới. Trong ảnh 2 chiếc tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 thuộc hợp đồng thứ nhất đã được bàn giao cho Việt Nam vào năm 2011.
 

Dự kiến tàu được đóng lần này sẽ bàn giao cho Hải quân Việt Nam trong giai đoạn 2016-2017.

Trước đó, Việt Nam đã nhận hai tàu trong hợp đồng đầu tiên. Hai chiếc được đặt tên là HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ.

Về cơ bản, 2 tàu hộ tống tên lửa lớp Gepard-3.9 trong hợp đồng thứ 2 này cơ bản giống với 2 tàu đã bàn giao cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, hợp đồng mới sẽ có một số điều chỉnh về hệ thống vũ khí.

Một số nguồn tin tiết lộ, 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 thuộc hợp đồng thứ 2 sẽ được trang bị hệ thống ngư lôi chống ngầm mạnh mẽ cùng hệ thống định vị thủy âm tiên tiến. Như vậy, 2 chiếc Gepard-3.9 mới sẽ giải quyết phần nào bài toán chống ngầm trên hạm của Hải quân Việt Nam.

Hai tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ đang neo đậu tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam
Hai tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ đang neo đậu tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.
 

Tàu hộ tống tên lửa Project 1166.1E Gepard 3.9 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hộ tống, tuần tra bảo vệ vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. Gepard 3.9 có nhiệm vụ săn tìm, theo dõi và tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, rải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Tàu có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc trong đội hình biên đội tàu chiến thuật

Tàu có chiều dài 102,4 mét, rộng 14,4 mét, mớn nước 5,6 mét, lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ (53km/h), phạm vi hoạt động 7.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển 15 ngày, thủy thủ đoàn 98 người.

Theo Quốc Việt
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.