Cận cảnh binh sĩ Nga vận hành tổ hợp tên lửa xuyên lục địa

Cận cảnh binh sĩ Nga vận hành tổ hợp tên lửa xuyên lục địa
TPO – Các binh sĩ của đơn vị Phòng vệ số 7, thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga tiến hành phóng hỏa tiễn từ bệ phóng tên lửa Topol-M và các bài tập sát thực tế chiến đấu.

> Tên lửa đạn đạo của Nga sẽ trở thành “vô đối”?

Topol–M (hay còn gọi RS-12M Topol) là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn. Đây là một trong những tổ hợp tên lửa tối tân nhất của Nga.

Tổ hợp tên lửa này có kích thước và hình dạng gần như tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa ICBM Minuteman của Mỹ.

Tổ hợp tên lửa này do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow thiết kế và chế tạo. Đây là phiên bản cải tiến của tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-25 (RT-2PM Topol) trước đó.

Cận cảnh binh sĩ Nga vận hành tổ hợp tên lửa xuyên lục địa ảnh 1

Tên lửa Topol-M dài 22,7m, đường kính 1,95m, trọng lượng 47,2 tấn và tầm bắn 11.000 km. Là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy, đang được phát triển như một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân riêng rẽ với sức công phá tương đương 500.000 tấn thuốc nổ TNT.

Các chuyên gia Nga khẳng định, tên lửa Topol-M của Moscow hoàn toàn có thể miễn nhiễm với lá chắn tên lửa của Mỹ.

Tùng Dương
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.