Mỹ mua trực thăng Nga, trang bị cho… Afghanistan

Mỹ mua trực thăng Nga, trang bị cho… Afghanistan
TPO - Mỹ đặt mua 30 trực thăng quân sự Mi-17 từ các nhà sản xuất Nga để cung cấp cho quân đội Afghanistan trong năm 2014 theo hợp đồng ký giữa chính phủ Mỹ và công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport tháng 6/2013.

> Nga sẽ trở lại Afghanistan?

Mỹ mua trực thăng Nga, trang bị cho… Afghanistan ảnh 1

Theo RIA Novosti, trong khoảng 10 năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp 63 trực thăng Mi-17 của Nga cho Afghanistan và Iraq theo một phần của cam kết viện trợ quân sự, nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Trước đó, trong tháng 10/2013, công ty Rosoboronexpor cũng hoàn thành việc chuyển giao 12 máy bay trực thăng quân sự Mi-17V-5 cho Mỹ theo hợp đồng ký kết giữa công ty và chính phủ Mỹ hồi năm 2012.

Một trong những lý do khác khiến Mỹ "nhượng bộ Afghanistan" trong việc cung cấp máy bay trực thăng do Nga sản xuất, thay vì Mỹ, là quân đội Afghanistan và Iraq đã quen sử dụng các phiên bản của trực thăng Mi từ thời Liên Xô còn viện trợ vũ khí cho họ.

Mi-17 là phiên bản xuất khẩu của Mi-8. Đây là trực thăng 2 động cơ đa chức năng tương đương UH-1 của Mỹ.

Mi-17, còn được mệnh danh "ngựa thồ siêu hạng", là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm vũ khí để thành trực thăng vũ trang hạng nặng.

Trực thăng này có khả năng chở theo 30 binh lính, 4.000 kg hàng hóa trong khoang hoặc 5.000 kg hàng hóa cả trong thân và các giá treo bên ngoài.

Trong khi đó, UH-60 Black Hawk của Mỹ chỉ chở được 13 binh lính, 1.200 kg hàng hóa trong khoang hoặc 4.100 kg cả trong và giá treo bên ngoài.

Tốc độ lên cao của Mi-17 lên tới 8 m/s, tốc độ bay tối đa 250 km/h, tốc độ hành trình 225 km/h. Phạm vi hoạt động của trực thăng với nhiên liệu trong thân là 465 km, trần bay cao tới 6.000 mét.

Tùng Dương
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG