Hải quân Nga tiếp nhận ‘quái thú’ Alexander Nevsky

Hải quân Nga tiếp nhận ‘quái thú’ Alexander Nevsky
TPO - Vào ngày 12/11, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu ngầm chiến lược hạt nhân thứ hai thuộc dự án 955 Borei, Alexander Nevsky. Lễ thượng cờ trên tàu dự kiến tổ chức một tháng sau đó.
Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky
Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky.

Theo RIA Novosti, kế hoạch ký biên bản bàn giao tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevskyc cơ bản hoàn thành. Lễ thượng cờ của lực lượng Hải quân trên con tàu này dự kiến diễn ra vào tháng 12/2013.

Trước đó nhiều nguồn tin cho rằng, tàu ngầm Alexander Nevsky sẽ được chuyển giao cho Hải quân vào ngày 15/11/2013.

Theo Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Severodvinsk, ông Michael Budnichenko, kế hoạch chuyển giao tàu ngầm thứ 3 thuộc dự án Borei 955 là Vladimir Monomakh cho Hải quân Nga, dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới theo đúng kế hoạch từ trước.

Được xây dựng trong dự án 955, Alexander Nevsky là tàu ngầm lớp Borei đầu tiên mang tên lửa đạn đạo. Con tàu này cũng là tàu ngầm thứ hai của dự án 955 Borei sau mẫu thử nghiệm Yury Dolgoruky (tàu ngầm Yury Dolgoruky đã được đưa vào biên chế của lực lượng Hải quân Nga từ ngày 10/1/2013).

Tàu có chiều dài 170 m, chiều ngang 13,5 m, khả năng lặn sâu 450 m, tốc độ di chuyển ngập nước 29 hải lý/giờ.

Loạt tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư lớp Borei được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava để trở thành nòng cốt trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga trong những thập kỷ tới.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua kế hoạch đến năm 2020 sẽ đóng tổng cộng 8 tàu ngầm thuộc dự án Borei, với mỗi tàu trang bị tới 20 tên lửa Bulava. Kinh phí để đóng mỗi tàu ngầm này lên tới 23 tỷ rúp (hơn 765 triệu USD).

Trần Vũ
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG