‘Rồng lửa’ S-400 vươn tầm tấn công với tên lửa khủng

‘Rồng lửa’ S-400 vươn tầm tấn công với tên lửa khủng
TPO-Tổ hợp Almaz-Antey (Nga), cho biết họ đã hoàn thành việc chế tạo một tên lửa có tầm bắn xa hơn để trang bị cho tổ hợp phòng không S-400: tên lửa 40H6E.

Tổng giám đốc của Almaz-Antey, ông Vladislav Menshikov cho biết hiện nhà máy đang hoàn thành các hợp đồng sản xuất thành phẩm của loại tên lửa này. 40H6E là một trong số ba loại tên lửa mới đang được Nga chế tạo.

Hệ thống S-400
Hệ thống S-400.

Dự án phát triển tên lửa 40H6E đã được tiến hành nhiều năm. Tháng 7/2012, có thông tin cho rằng, tên lửa này đã được đưa vào thử nghiệm và sẽ nhanh chóng được biên chế vào quân đội.

Như vậy hệ thống phòng không S-400 có thể sử dụng tới 5 loại tên lửa: 48H6E, 48H6E2, 48H5E3, 9M96E2 và 40H6E.

Tên lửa 40H6E được dùng để tiêu diệt những mục tiêu khó và có giá trị với khoảng cách lên tới 400 km.

Theo ý kiến các chuyên gia quân sự, việc chế tạo thành công 40H6E sẽ giúp tổ hợp S-400 vượt trội hơn so với các đối thủ. Bên cạnh đó, tên lửa 40H6E có thể được dùng cho tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới S-500.

Được biết, đến cuối năm nay, quân đội Nga sẽ nhận thêm 2 trung đoàn S-400.

S-400 là tổ hợp tên lửa được phát triển dựa trên tổ hợp S-300. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện chiến đấu trên không bao gồm máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh và các loại máy bay khác.

Theo Vz

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.