Thủy quân lục chiến Nga trang bị robot tên lửa

Thủy quân lục chiến Nga trang bị robot tên lửa
Trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, lực lượng Thủy quân lục chiến Nga sẽ được trang bị các tổ hợp tên lửa tự động hóa tối đa, thậm chí có thể gọi là robot tên lửa, vào năm 2050.
Lực lượng lính thủy đánh bộ Nga sẽ được trang bị các
Lực lượng lính thủy đánh bộ Nga sẽ được trang bị các các tổ hợp vũ khí tên lửa robot hóa và xe lội nước siêu cơ động.

Thiếu tướng Alexander Kolpachenko, chỉ huy các lực lượng ven biển của Hải quân Nga, cho biết, tới năm 2050, các tổ hợp vũ khí tên lửa robot hóa và xe lội nước siêu cơ động sẽ được bổ sung vào biên chế lực lượng phòng vệ bờ biển của Hải quân Nga.

Theo tướng Alexander Kolpachenko, các tổ hợp như vậy sẽ đảm bảo cho Thủy quân lục chiến Nga hoạt động trong bất kỳ vùng khí hậu nào, gồm cả Bắc Cực.

Hải quân Nga đang tìm kiếm giải pháp nền tảng vũ khí robot hóa cho Thủy quân lục chiến với động cơ chạy bằng các nguồn năng lượng khác nhau.

Theo Tiếng nói nước Nga

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.