Vũ khí hóa học Syria được tiêu hủy trên tàu Mỹ?

Vũ khí hóa học Syria được tiêu hủy trên tàu Mỹ?
Việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria có thể được tiến hành trong vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải trên tàu chở hàng Cape Ray-thuộc sở hữu của Bộ Giao thông vận tải Mỹ.

Thông tin kể trên được một quan chức giấu tên của chính quyền Mỹ tiết lộ với hãng AP. Trong quá trình tiêu hủy, các tàu chiến Mỹ sẽ tuần tra vùng biển nơi tàu Cape Ray đậu.

va
Ảnh minh họa

Hiện kế hoạch này vẫn đang chờ được chấp thuận. Về công nghệ tiêu hủy,  trên tàu chở hàng sẽ đặt hai hệ thống thủy phân triển khai thực địa (FDHS) để vô hiệu hóa các chất hóa học và làm chúng không thể sử dụng được trong các mục đích quân sự.

Thiết bị của Lầu Năm Góc là một lò phản ứng titan, trong đó những thành phần độc hại sẽ được trung hòa bằng cách pha trộn chúng với nước và các hóa chất khác ở nhiệt độ cao.

Hệ thống này chưa bao giờ được sử dụng trong hoạt động thực tế, hãng tin AP cho hay.

Nếu kế hoạch được phê duyệt, sẽ phải mất một thời gian để chuẩn bị tàu chở hàng Cape Ray cho nhiệm vụ này và tiến hành huấn luyện nhằm đảm bảo rằng quá trình có thể thực hiện thành công trên biển.

Theo Tiếng nói nước Nga

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG