Diễn tập giải cứu 200 con tin

Diễn tập giải cứu 200 con tin
TP - Đó là tình huống đặc biệt phải giải quyết trong cuộc diễn tập “khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng” tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không TPHCM tổ chức ngày 30/11.

> Đặc nhiệm trấn áp nhóm khủng bố bắt cóc con tin

Tình huống giả định: nhóm khủng bố chiếm lĩnh sân bay, lực lượng tại hiện trường từng bước trấn áp, giải cứu 200 con tin, vô hiệu hóa bom mìn…(ảnh minh họa)
Tình huống giả định: nhóm khủng bố chiếm lĩnh sân bay, lực lượng tại hiện trường từng bước trấn áp, giải cứu 200 con tin, vô hiệu hóa bom mìn…(ảnh minh họa).

Theo ông Đặng Tuấn Tú, giám đốc cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, kịch bản đặt ra là có một nhóm gồm 15 tên khủng bố đóng giả hành khách đi trên 3 ô tô đến sân bay, hành lý mang theo gồm nhiều va ly, kiện hàng chứa súng, bom mìn… làm thủ tục lên máy bay.

Lực lượng an ninh sân bay phát hiện, bắt giữ một tên, những tên còn lại đã dùng súng tấn công làm chết 3 người (2 nhân viên an ninh và một chiến sỹ công an cửa khẩu) và làm bị thương một số hành khách. Nhóm khủng bố đã bắt giữ khoảng 200 hành khách tại sân bay làm con tin để yêu sách hòng trốn thoát. Lực lượng cảnh sát đã bí mật tấn công, bắn chết một số tên và bắt sống những tên khủng bố còn lại, giải cứu thành công các con tin.

Cuộc diễn tập huy động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ và nhân viên các đơn vị chức năng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG