Quân đội Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo với 'Kẻ hủy diệt'

Quân đội Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo với 'Kẻ hủy diệt'
TPO - Theo truyền thông Ấn Độ, vào mùa đông năm 2014, quân đội quốc gia này sẽ tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Arihant do họ tự đóng cùng với tên lửa đạn đạo K-15 Sagarika.
Tàu ngầm Arihant
Tàu ngầm Arihant.

Tờ Times of India (Ấn Độ) thông tin, tàu ngầm Arihant (Kẻ hủy diệt) sẽ bước vào một cuộc thử nghiệm quan trọng vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm tới. Trong cuộc thử nghiệm này, "Kẻ hủy diệt" sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo K-15 Sagarika. Đây là tên lửa mang đầu đạn hạt nhân với tầm hoạt động lên tới 700 km.

Trước đây, các tên lửa đạn đạo (với tầm hoạt động khác nhau thuộc họ Agni và Prithvi, tên lửa trang bị cho máy bay chiến đấu Dassault Mirage-2000 và SEPECAT Juguar) của Ấn Độ chỉ mới được phóng từ trên không và mặt đất.

Ấn Độ cũng đang cố gắng sở hữu thêm vũ khí hạt nhân phóng từ tàu ngầm.

Được biết, tàu Arihant có trọng tải 6.000 tấn, được Ấn Độ công bố năm 2009 như là một phần của dự án chế tạo 5 tàu hạt nhân.

Theo Vz

Theo Dịch
MỚI - NÓNG