7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga

Hải quân Nga sở hữu hơn 200 tàu chiến mặt nước, trong đó có 7 chiến hạm lớn nhất được trang bị vũ khí uy lực, theo Sputnik.
7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ảnh 1

Tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế (Pyotr Velikiy)

Đây là một trong 4 tàu thuộc Đề án 1144 Orlan (còn gọi là Kirov) được Liên Xô thiết kế vào thập niên 1970. Với chiều dài 252 m và lượng giãn nước 28.000 tấn, Peter Đại đế có kích thước chỉ thua kém tàu sân bay hạng nặng.

Peter Đại đế được trang bị hơn 300 quả tên lửa các loại, cùng động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhiệm vụ chính của nó là tấn công các nhóm tàu sân bay chiến đấu, cũng như phòng không hạm đội và chống tàu ngầm. Ảnh:Papijones.

7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ảnh 2

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Đây là tàu sân bay duy nhất trong biên chế, đóng vai trò là soái hạm của Hải quân Nga. Đô đốc Kuznetsov dài 305 m, rộng 72m, lượng giãn nước toàn tải 61.390 tấn. Tàu sử dụng động cơ tuabin hơi nước và nồi hơi nén, cho tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 15.700 km.

Vũ khí chính của Đô đốc Kuznetsov là 12 tên lửa chống hạm P-700 Granit có tầm bắn 625 km. Tàu mang được 12 tiêm kích Su-33 hoặc 20 tiêm kích đa nhiệm MiG-29K/KUB. Ảnh: Xinhua.

7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ảnh 3

Tàu tuần dương tên lửa Moskva

Moskva là chiếc đầu tiên thuộc Đề án 1164 Atlant (NATO định danh: Slava). Đây là lớp tàu tuần dương có nhiệm vụ tấn công các tàu mặt nước cỡ lớn, đặc biệt là tàu sân bay. Ngoài ra, nó có thể đảm nhận vai trò phòng không hạm đội và yểm trợ hỏa lực.

Moskva dài 186 m, rộng 20 m, lượng giãn nước 12.490 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 19.000 km. Vũ khí chính của Moskva gồm 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt có tầm bắn 550 km và 64 tên lửa phòng không của tổ hợp S-300F. Ảnh: IBTimes.

7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ảnh 4

Tàu tuần dương tên lửa Varyag

Varyag là tuần dương hạm thuộc lớp Slava, tương tự Moskva. Điểm khác biệt là Varyag được trang bị 16 tên lửa P-1000 Vulkan với tầm bắn lên tới 800 km.

Tàu Varyag đang là soái hạm của lực lượng Hải quân Nga tại Syria, thay thế cho Moskva trước đó. Ảnh: Sputnik.

7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ảnh 5

Tàu khu trục tên lửa lớp Sovremennyy

Đề án 956 Sarych (tên thường gọi: Sovremennyy) là lớp tàu khu trục chống hạm quan trọng của Hải quân Nga. Nhiệm vụ chính của lớp tàu này là tấn công tàu mặt nước của đối phương, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ phòng không cho biên đội tàu chiến và tàu vận tải. Lớp Sovremennyy tạo thành cặp đôi tác chiến với tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy.

Tàu dài 156 m, rộng 17,3 m, lượng giãn nước đầy tải 8.480 tấn. Vũ khí chính trên tàu gồm 8 tên lửa chống hạm P-270 Moskit có tầm bắn 120-250 km và 48 tên lửa phòng không tầm trung. Ảnh: Wikipedia

7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ảnh 6

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard

Nga hiện đang vận hành hai tàu hộ vệ Đề án 1161 Gepard trong Hạm đội Caspian. Đáng chú ý nhất là tàu Dagestan (số hiệu 693), một trong 4 tàu đã bắn tên lửa Kalibr-NK vào các mục tiêu của phiến quân tại Syria.

Tàu hộ vệ lớp Gepard dài 102 m, rộng 13 m, lượng giãn nước đầy tải 1.930 tấn. Chiếc Dagestan mang theo 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK (tầm bắn 1.500-2.500 km), một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Palash. Ảnh: Global Military Review.

7 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga ảnh 7

Tàu hộ vệ tên lửa Soobrazitelnyy

Soobrazitelnyy là hộ vệ hạm thứ hai thuộc Đề án 20380 Steregushchy. Tàu dài 104 m, rộng 11 m, lượng giãn nước đầy tải 2.100 tấn. Tốc độ tối đa của tàu là 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 7.400 km.

Đây cũng là tàu đầu tiên của lớp Steregushchy được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Redut (tầm bắn 120 km). Vũ khí tấn công chính của Soobrazitelnyy là 8 tên lửa chống hạm 3M24 "Uran". Ảnh: Defense Talk.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG