Ai Cập lộ số lượng tàu cao tốc tên lửa mua từ Mỹ

Ai Cập lộ số lượng tàu cao tốc tên lửa mua từ Mỹ
TPO- Dù dừng cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ai Cập từ tháng 7 năm nay nhưng riêng hợp đồng đóng tàu cao tốc tên lửa, Mỹ vẫn thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ với đối tác này.

Ai Cập lộ số lượng tàu cao tốc tên lửa mua từ Mỹ

TPO- Dù dừng cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ai Cập từ tháng 7 năm nay nhưng riêng hợp đồng đóng tàu cao tốc tên lửa, Mỹ vẫn thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ với đối tác này.

Tàu Ezzat
Tàu Ezzat.

Vừa qua, Defense News đã tiết lộ số lượng tàu cao tốc mà Ai Cập đặt mua từ Mỹ theo hợp đồng kể trên. Cụ thể, Hải quân Ai Cập sẽ được Mỹ cung cấp 4 tàu cao tốc tên lửa thuộc dự án Ambassador III.

Tàu Ezzat có chiều dài 60,6 m, chiều rộng 10m, khối lượng khoảng 500 tấn. Nó được trang bị bệ pháo cỡ nòng 76mm, bệ phóng tên lửa RIM-116, tổ hợp pháo Phalanx, 2 súng liên thanh cỡ nòng 7,62mm và 8 ụ phóng tên lửa hành trình chống tàu Harpoon. Tốc độ của tàu đạt khoảng 41 hải lý.

Thực ra ở hợp đồng ban đầu ký năm 2009, Hải quân Ai Cập chỉ định mua 3 tàu loại này. Tuy nhiên, sau đó 1 năm, họ quyết định đặt Mỹ đóng thêm 1 tàu nữa. Tổng trị giá của 4 chiếc tàu này lên tới 807 triệu USD. Tuy nhiên, việc đóng tàu liên tục bị trì hoãn do vấn đề giải ngân tài chính.

Nhà máy đóng tàu tại Pascagoula, bang Missisippi (Mỹ) thuộc công ty VT Halter Marine, đã hoàn thành chiếc tàu tên lửa đầu tiên trong đơn hàng này. Chiếc tàu mang tên S.Ezzat với số hiệu 682, đã được bàn giao cho Hải quân Ai Cập vào hôm 20/11 tại căn cứ của Hải quân Mỹ ở Pensacola, Florida.

Hiện chiếc tàu thứ 2 với tên gọi F.Zecri đang được hoàn thiện. Theo kế hoạch, tàu F.Zecri sẽ được bàn giao cho Ai Cập vào tháng 12/2013.

Năm 2014, 2 chiếc còn lại mang tên M. Fakhmi và A. Ged sẽ được phía Mỹ bàn giao nốt cho đối tác.

Tháng 7/2013, lãnh đạo Mỹ đã dừng việc cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ai Cập cũng như giúp đỡ quân sự với nước này. Họ tạm thời từ chối chuyển giao cho đất nước này tiêm kích F-16 Fighting Falcon, trực thăng tấn công AH-64D Apache và xe tăng M1A1 Abrams.

Thanh Bình

(Theo Lenta)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.