Algeria tiếp nhận xe trinh sát quân sự chống mìn của Mỹ

Xe quân sự mới được Quân đội Algeria tiếp nhận
Xe quân sự mới được Quân đội Algeria tiếp nhận
TPO - Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria (ANP) thông báo đã tiếp nhận xe trinh sát quân sự chống mìn (MRAP) mang thương hiệu Navistar Defense MaxxPro của Mỹ, sau khi đã vượt qua bài kiểm tra tính năng xe.

Theo Defence Blog, bài kiểm tra thử thách khả năng bảo vệ và tác chiến của xe quân sự MaxxPro do trung đoàn 116 của Quân đội Algeria thực hiện.

Xe MRAp MaxxPro chống mìn là xe thiết giáp do công ty Mỹ Navista International thiết kế và chế tạo. Chiếc xe được thiết kế nhằm chống chịu được các loại tên lửa vác vai, mìn bộ binh, và các mối đe dọa nguy hiểm khác. Cấu trúc thân xe hình chữ V ngăn tác động của các vụ nổ đến kíp lái, cũng như giáp xe được đặc chế, phù hợp với mọi nhiệm vụ tác chiến.

Hiện tại, có tổng cộng khoảng 9000 xe MaxxPro với nhiều biến thể hiện đang phục vụ trong Quân đội Mỹ. Năm 2007, Thủy quân lục chiến Mỹ đã yêu cầu Navistar cung cấp 1500 chiếc xe loại này, sau đó con số đã tăng gấp đôi, lên đến 3000 chiếc.

Theo Theo Defence Blog
MỚI - NÓNG