Ấn chi 12 tỷ rupee cho 10.000 tên lửa Konkurs -M

Ấn chi 12 tỷ rupee cho 10.000 tên lửa Konkurs -M
TPO - Ủy ban An ninh của Nội các Ấn Độ đã phê duyệt việc mua 10.000 tên lửa chống tăng Konkurs -M của Nga, trị giá khoảng 12 tỷ rupee (tương đương 240 triệu USD).
Tên lửa chống tăng Konkurs -M
Tên lửa chống tăng Konkurs -M .

VOR dẫn tin từ tờ Thời báo Ấn Độ ngày 27-10 cho biết: Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ trang bị lô vũ khí mới này cho lực lượng quân đội cơ giới và bộ binh. Chi phí 10.000 tên lửa chống tăng Konkurs – M vào khoảng 12 tỷ rupee (240 triệu USD).

Cùng ngày, Ủy ban An ninh cũng đã phê duyệt mua tên lửa Invar cho xe tăng Nga T-90 và hơn 200 tên lửa BrahMos tổng cộng 80 tỷ rupee (khoảng 1,5 tỷ USD).

Hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển Konkurs-M do Nga chế tạo được thiết kế để tiêu diệt phương tiện bọc thép có mang giáp phản ứng nổ, các loại cứ điểm phòng ngự cũng như hỏa điểm tuyến trước của đối phương.

Mỗi tên lửa Konkurs -M bao gồm: Bệ giá phóng 9P135M-1, đạn tên lửa 9M113M có điều khiển lắp sẵn trong óng phóng dạng kín, kính ngắm ảnh nhiệt 1PN-79-2 và một số thiết bị bảo trì và hỗ trợ huấn luyện.

Konkurs-M sử dụng cơ chế điều khiển đạn bán tự động qua dây dẫn lệnh cho các loại đạn tên lửa 9M111, 9M111M, 9M113 và 9M113M.

Đạn tên lửa 9M113M mang đầu nổ lõm liều kép, có khả năng tiêu diệt mọi loại tăng đang hoặc sẽ được trang bị, cũng như các loại cứ điểm phòng ngự và các công trình chiến đấu tuyến trước của đối phương.

Thiết kế của bệ giá phóng phù hợp cho việc triển khai hệ thống này trên các loại xe chiến đấu bọc thép bánh hơi hoặc bánh xích, xe vận tải và xe máy có chỗ gá bắn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.