Ấn Độ chi gần 8 tỷ USD sắm tàu ngầm tấn công

Ảnh: India Navy
Ảnh: India Navy
TPO - Ấn Độ đã công bố gói thầu cung cấp 6 tàu ngầm phi hạt nhân trị giá hơn 7,7 tỷ USD. Các công ty đóng tàu của Nga, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Thụy Điển đã đăng ký tham gia gói thầu.

Theo hãng tin Sputnik, New Delhi muốn mua 6 tàu ngầm trị giá lên tới 7,7 tỷ USD. Một trong những yêu cầu chính là tàu ngầm sẽ được xây dựng tại nhà máy đóng tàu của Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, tàu ngầm mới phải đảm bảo tốt hơn và mạnh hơn so với tàu ngầm Scorpene mà Pháp đã xây dựng cho Hải quân nước này.

Một yếu tố khác là các tàu ngầm mới phải tăng phạm vi chuyển hướng và độ tàng hình.

New Delhi thừa nhận, Hải quân Ấn Độ hiện nay rất cần các tàu ngầm mới, vì hạm đội tàu ngầm của nước này gồm 15 chiếc không phải là hiện đại nhất.

Đối tác Nga chưa cho biết sẽ cung cấp tàu ngầm nào cho Ấn Độ. Tuy nhiên, có thể giả định rằng các yêu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng bằng loại tàu diesel-điện dự án 636, thường được gọi là tàu Varshavyanka. Đây là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân có độ ồn nhỏ nhất trên thế giới.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.