Ấn Độ đặt mua một ngàn tên lửa BrahMos

Ấn Độ đặt mua một ngàn tên lửa BrahMos
TPO – VOR dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết, liên doanh Nga - Ấn về sản xuất tên lửa siêu thanh BrahMos sẽ cung cấp cho quân đội Ấn Độ một ngàn tên lửa theo nhu cầu của nước này.
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp Nga - Ấn về Mua sắm vũ khí quân trang hôm 10-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết: “Tên lửa liên doanh Nga - Ấn Độ BraMos đã được trang bị cho lực lượng Lục quân và Hải quân Ấn Độ".

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do công ty liên doanh BrahMos Aerospace Ltd giữa Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất dựa trên loại tên lửa hành trình 3M55 Yakhont (SS-N-26) do Viện thiết kế NPO Mashinostroyenie của Nga phát triển.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn 290 km (180 dặm) và có thể mang một đầu đạn nặng 300 kg và đạt tốc độ Mach 2,8, nhanh gấp 3 lần tốc độ của tên lửa hành trình cận âm Tomahawk mà Mỹ sản xuất, có khả năng mang đầu đạn nặng 200-300 kg.

Hôm 7-10 vừa qua, Hải quân Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ngoài khơi bang Goa ở miền tây nước này, từ tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường INS Teg do Nga đóng cho Hải quân Ấn Độ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.