Ấn Độ đưa tàu ngầm 'Kẻ hủy diệt' ra biển

Ấn Độ đưa tàu ngầm 'Kẻ hủy diệt' ra biển
Arihant-tàu ngầm hạt nhân do Ấn Độ tự phát triển, sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển trong vài tuần tới.

Hôm nay, tờ Thời báo Kinh tế (Ấn Độ) thông tin, tàu ngầm hạt nhân Arihant đã hoàn thành thủ tục giao nhận và sẵn sàng bắt đầu đợt thử nghiệm.

Vào tháng 8 năm ngoái, còn tàu ngầm mang biệt danh "Kẻ hủy diệt" đã khởi động thành công lò phản ứng hạt nhân.

Tàu Arihant có trọng tải 6.000 tấn, được Ấn Độ công bố năm 2009 như là một phần của dự án chế tạo 5 tàu hạt nhân.

Con tàu này được cung cấp năng lượng bởi một lò phản ứng hạt nhân có công suất 85 megawatt, có thể đạt vận tốc 24 hải lý/giờ.

Tàu có khả năng chở 100 thủy thủ, hoạt động dưới nước suốt một thời gian dài nên khó bị phát hiện hơn.

Tàu Arihant mang trên boong 12 tên lửa đạn đạo tầm trung K-15 Sagarika. Trong tương lai, tàu sẽ được trang bị tên lửa Agni -3 có tầm bắn 3.500 km.

Để chế tạo tàu ngầm hạt nhân này, Ấn Độ tốn khoảng 2,9 tỷ USD.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG