Ấn Độ được phép sản xuất tiêm kích F-16
TPO - Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ xác nhận ý định sản xuất tiêm kích F-16 theo chương trình “Make in India” tại Ấn Độ.

Theo tờ The Hindu, thương vụ trị giá hàng tỷ USD được ký kết trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch và Tổng giám đốc Lockheed Martin, ông Martin Hewson.
Hợp đồng sản xuất F-16 được ký kết trong khuôn khổ hiệp định liên chính phủ và sẽ được thực hiện theo chương trình hỗ trợ quân sự trực tiếp nước ngoài của Mỹ.
Trong khuôn khổ hợp đồng, tại Ấn Độ sẽ sản xuất biến thể tiên tiến nhất của F-16 là Block 70/72, dự kiến từ năm 2019-2020. Biến thể này sẽ chỉ được sản xuất ở Ấn Độ.
Ấn Độ trong thời gian dài đã đàm phán để F-16 mà họ mua tiên tiến hơn F-16 bán cho Pakistan.
Hợp đồng F-16 gần như đã được ký trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 6/2016.
Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hợp đồng không được Washington và New Delhi tiết lộ.
Theo The Hindu
Cùng chuyên mục

Quân đội Triều Tiên 'thay máu' với Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Không quân mới

Xem tàu chiến Nga tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên không ở Biển Caspi

Thành tích đáng nể của 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2020

Xe bọc thép BTR-80 của Nga mất lái đè bẹp ô tô trên đường

Gián điệp Nga bị bắt khi cố đánh cắp bí mật xe tăng hiện đại của Ukraine

Không quân Mỹ âm thầm thừa nhận: Tiêm kích tàng hình F-35 đã thất bại

Xem xe chiến đấu BMD-2K đổ bộ từ trên không
