Ấn Độ lờ Mỹ, sắp mua loạt Su-30MKI Nga

Máy bay Su-30MKI. Ảnh: Tass
Máy bay Su-30MKI. Ảnh: Tass
TPO - Nga sẽ cung cấp thêm 18 tiêm kích Su-30MKI cho Ấn Độ, đồng thời nhận được đề nghị bán hơn 20 máy bay chiến đấu MiG-29 và hiện đại hóa khoảng 450 xe tăng T-90 cho New Delhi.

Không quân Ấn Độ sẽ mua 18 tiêm kích Sukhoi Su-30MKI do Nga sản xuất, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Nga Vladimir Drozhzhov nói với các phóng viên hôm thứ ba, 9/7.

“Chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các cam kết về việc cung cấp công nghệ máy bay chiến đấu Su-30MKI cho Ấn Độ và đã nhận được yêu cầu bổ sung 18 chiến đấu cơ khác”, ông Drozhzhov tiết lộ.

Theo quan chức này, ngoài Su-30MKI, Nga đang xem xét các yêu cầu cung cấp hàng loạt thiết bị quân sự cho New Delhi.

“Chúng tôi đã nhận được đề nghị mua hơn 20 máy bay chiến đấu MiG-29, yêu cầu hiện đại hóa khoảng 450 xe tăng T-90. Chúng tôi đang nghiên cứu những đề xuất này để sớm bàn giao cho Ấn Độ.”

Những thỏa thuận quốc phòng giữa Ấn Độ với Nga đã nhiều lần vấp phải sự chỉ trích của Mỹ, đất nước vốn luôn New Delhi là đối tác quan trọng ở Nam Á. Năm 2018, Washington nhiều lần hối thúc Ấn Độ hủy bỏ giao dịch mua S-400 từ Nga.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.