Ấn Độ mua 35.000 tên lửa chống tăng Nga

Ấn Độ mua 35.000 tên lửa chống tăng Nga
TPO - Ấn Độ và Nga vừa ký hai hợp đồng cung cấp các tên lửa chống tăng trang bị trên các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S của Lục quân Ấn Độ.
Ấn Độ mua 35.000 tên lửa chống tăng Nga ảnh 1


RIA Novosti
ngày 6-11 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận hai hợp đồng này đã được ký kết, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, Nga sẽ cung cấp cho nước này 25.000 tên lửa Invar cho xe tăng T-90 và 10.000 tên lửa chống tăng Konkurs với trị giá ước tính khoảng 240 triệu USD.

Truyền thông Ấn Độ trước đó từng báo cáo rằng, Ấn Độ sẽ mua 10.000 tên lửa Invar từ các nhà sản xuất của Nga và một số lượng hơn 15.000 tên lửa sẽ được sản xuất theo giấy phép ở Ấn Độ.

Cựu Tư lệnh quân đội, tướng V K Singh nói trong tháng 3-2012 rằng một vài đơn vị xe tăng nước này đang bị thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, số lượng đạn chiến đấu chỉ đủ trong vòng 3 đến 4 ngày.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG