Ấn Độ - Nga hợp tác sản xuất trực thăng Ka-226T

Ảnh: Vpk
Ảnh: Vpk
TPO - Bộ về các vấn đề hợp tác của Ấn Độ đã thành lập công ty cổ phần Ấn - Nga về sản xuất trực thăng India-Russia Helicopters Limited Company.

Hãng tin quân sự Vpk dẫn lời Đại sứ quán Ấn Độ tại Liên bang Nga cho biết thông tin trên.

Điều đó đánh dấu việc chính thức thành lập liên doanh giữa tập đoàn nhà nước Ấn Độ Hindustan Aeronautic Limited (HAL) và các công ty cổ phần của Nga “Trực thăng Nga” và Rosoboronoexport, và “trở thành dấu mốc then chốt trong tổ chức sản xuất trực thăng Kа-226Т của hãng Kamov tại Ấn Độ với sự tham gia của Nga”.

Hiệp định liên chính phủ về việc thành lập liên doanh này đã được ký kết tại cuộc gặp thượng đỉnh Ấn-Nga lần thứ 16, ngày 24/12/2015 ở Moscow.

Có tin việc lắp ráp Kа-226Т ở Ấn Độ trong khuôn khổ liên doanh này dự kiến tổ chức tại cơ sở sản xuất của HAL ở Tumakuru (cách Bangalore 74 km về phía Bắc).

Chi phí các cơ sở sản xuất tại đó ước tính 50 tỷ rupie (gần 670 triệu USD), còn số nhân công sẽ lên tới 4.000 người.

Kа-226Т có thể bắt đầu được lắp ráp ở Tumakuru vào năm 2018. 

Theo Theo Vpk
MỚI - NÓNG