Ấn Độ phát triển máy bay chiến đấu không người lái Tejas

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đã bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu không người lái trên cơ sở tiêm kích nội địa Tejas.

Giám đốc HAL Suvarna Raju cho biết thông tin trên, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng sản phẩm mới này sẽ ra mắt trong thời gian ngắn.

“Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu nhằm chế tạo máy bay không người lái trên cơ sở Tejas. Ngoài ra, chúng tôi tin là cũng có thể chế tạo biến thể không người lái của trực thăng Chetak”, ông Raju nói.

Trước đó, hồi tháng 7/2016, Không quân Ấn Độ đã nhận vào trang bị 2 tiêm kích Tejas đầu tiên để bắt đầu thành lập 1 phi đội. Đến năm 2018, phi đội sẽ gồm 18 máy bay. 

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng mua thêm 123 tiêm kích Tejas nữa.

Tiêm kích siêu âm, một động cơ Tejas là sản phẩm 60% tự phát triển của HAL. Được phát triển trong hơn 30 năm.

Chính phủ Ấn Độ phê chuẩn dự án tiêm kích hạng nhẹ vào năm 1983. Dự kiến, Tejas đã phải được đưa vào trang bị từ năm 1994.

Theo Theo TheNational
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".