Ấn Độ phóng tên lửa Prithvi -2

Ấn Độ phóng tên lửa Prithvi -2
Hôm nay, quân đội Ấn Độ đã phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân Prithvi -2.

Tờ Times of India cho hay, tên lửa có tầm bắn tối đa 350 km đã được phóng đi từ một căn cứ quân sự ở bang phía đông Orissa trong khuôn khổ cuộc kiểm tra thường xuyên tình trạng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng răn đe hạt nhân quốc gia.

Cuộc thử nghiệm diễn ra thành công, tất cả các nhiệm vụ đặt ra đã được hoàn thành. Mục đích của việc phóng tên lửa “Prithvi -2” lần này nhằm kiểm tra hoạt động của hệ thống dẫn hướng tên lửa và thiết bị vượt mạng lưới phòng không.

Prithvi -2 là một trong năm loại tên lửa đạn đạo được phát triển ở Ấn Độ trong khuôn khổ chương trình thiết lập vũ khí tên lửa hạt nhân quốc gia. Tên lửa này có thể được sử dụng để mang những đầu đạn thông thường và hạt nhân với trọng lượng đầu đạn đến 500 kg.

Theo Tiếng nói nước Nga

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG